Hải Phòng, Thanh Hóa mất lợi thế cạnh tranh ngôi đầu

ANTD.VN - Vòng cuối cùng lượt đi V-League 2017 đã kết thúc tối qua (16-4), nhưng cuộc đua tới danh hiệu vô địch lượt đi vẫn chưa ngã ngũ.

CLB Thanh Hóa (áo sẫm) hụt hơi để Hà Nội chiếm ưu thế vô địch lượt đi

Trước vòng 13, có tới 4 đội bóng có cơ hội lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Việc vòng đấu kéo dài trong 3 ngày, với những thay đổi thứ hạng liên tục trên tốp đầu càng khiến cuộc cạnh tranh thêm hấp dẫn, khó đoán. Ở trận đấu sớm, đương kim vô địch Hà Nội đã có được 3 điểm trước đối thủ kỵ giơ SLNA, nhờ bàn thắng duy nhất của Samson ở phút bù giờ cuối cùng. 

Một ngày sau, ứng viên FLC Thanh Hóa bước vào trận tiếp Sài Gòn trên sân nhà với quyết tâm soán ngôi nhất bảng. Tuy được đánh giá cao hơn về mặt nhân sự, lại có sự cổ vũ của 2 vạn khán giả xứ Thanh song thầy trò HLV Petrovic đã để đối thủ chia điểm sau trận hòa 1-1. Kết quả này khiến Thanh Hóa mất lợi thế cạnh tranh với CLB Hà Nội, khi cùng điểm số 23 sau 12 lượt trận nhưng thua về hiệu số bàn thắng lẫn thành tích đối đầu. Đây là kết quả đáng thất vọng với Thanh Hóa nếu nhìn vào màn khởi đầu 9 trận bất bại của họ hồi đầu mùa.

Tại lượt cuối vòng đấu kết thúc tối qua, ứng viên còn lại là Hải Phòng (21 điểm, xếp hạng 3) có cơ hội soán ngôi đầu của Hà Nội nếu thắng Bình Dương trong chuyến làm khách trên sân Gò Đậu. Tham vọng của đội khách mau chóng nhận “gáo nước lạnh” khi ngay phút thứ sáu, tiền đạo Anh Đức ghi bàn đẹp mắt mở tỉ số cho chủ nhà. Với pha lập công này, Anh Đức vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với 8 bàn. Trận đấu trở nên hấp dẫn khi hai đội có màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Phút 42, Hoàng Dương nhen lại tham vọng cho Hải Phòng với bàn san hòa 1-1. Đến phút 79, cầu thủ có tên 

Sunday đã tỏa sáng trong ngày chủ nhật với bàn thắng đẹp mắt nâng tỉ số 2-1 cho chủ nhà. Ít phút trước khi trận đấu kết thúc, Steven đưa trận đấu về thế cân bằng bằng bàn san hòa 2-2. Thế nhưng đó cũng là những gì đội khách có thể làm được, qua đó mất cơ hội vô địch lượt đi. 

Như vậy kết thúc vòng 13, CLB Hà Nội tạm thời vô địch lượt đi. Nói “tạm thời” bởi cả Hà Nội và đối thủ Thanh Hóa vẫn còn trận đấu bù vòng 11 sẽ diễn ra vào ngày 9-6 tới, tức hai tuần trước khi lượt về V-League 2017 khởi tranh. Ưu thế đang nghiêng về nhà đương kim vô địch khi ngoài quyền tự quyết và hơn về chỉ số phụ, họ sẽ chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn là Cần Thơ (đang xếp thứ 13/14), trong khi Thanh Hóa phải tiếp đội hạng 5 Than Quảng Ninh.