Hai bất lợi của tuyển Malaysia trước Việt Nam tại chung kết AFF Cup

ANTD.VN - Thiếu vắng một số trụ cột cùng việc phải đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình là hai bất lợi lớn nhất của ĐT Malaysia trước ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018 đã chọn ra được hai đội bóng xuất sắc nhất bước vào chung kết là ĐT Việt Nam và Malaysia. Hiện tại, Malaysia là đội gặp bất lợi hơn.

Sau khi vượt qua Thái Lan ở vòng bán kết, Malaysia chịu tổn thất nặng về lực lượng khi 3 trụ cột gồm tiền đạo Norshahrul Idlan bin Talaha, trung vệ Aidil Zafuan và hậu vệ cánh Syahmi Safari gặp những vấn đề khác nhau trước trận chung kết.

Hai bất lợi của tuyển Malaysia trước Việt Nam tại chung kết AFF Cup ảnh 1

Hậu vệ Safari (4) bị treo giò, trong khi trung vệ Zafuan (8) và tiền đạo Talaha (9) chấn thương

Hậu vệ Syahmi Safari chắc chắn không thể góp mặt trong trận chung kết lượt đi vì tấm thẻ đỏ (hai thẻ vàng) phải nhận ở cuối trận gặp Thái Lan.

Trung vệ Aidil Zafuan dính chấn thương khá nặng và bất đắc dĩ phải rời sân phút 18 (chỉ ba phút sau khi Zafuan rời sân, hàng thủ Malaysia mắc lỗi để cho Thái Lan mở tỷ số). Còn cây săn bàn số 1 của Malaysia, Talaha cũng gặp vấn đề ở chân và phải tập tễnh rời sân ở phút thứ 80.

Với 5 bàn đã ghi, tiền đạo 32 tuổi hiện đang là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe. Cả Talaha và Zafuan sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước trận chung kết lượt đi vào ngày 11-12 tới.

Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam (áo đỏ) đã thắng Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình

Ngoài việc tổn thất lực lượng, Malaysia còn gặp bất lợi khi phải đá trận chung kết lượt về ngày 15-12 trên sân khách - sân Mỹ Đình.

Với giới chuyên môn, việc được đá lượt về trên sân nhà là lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam. Ở AFF Cup năm 2008, cũng sau trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Calisto đã vượt qua Thái Lan bằng bàn thắng phút bù giờ của Lê Công Vinh để giành chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới lúc này.