HAGL khổ sở tìm người thay Công Phượng

ANTĐ - Việc để 2 trụ cột Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật đang khiến HAGL đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người đủ khả năng thay thế.

HAGL khổ sở tìm người thay Công Phượng ảnh 1Tuấn Anh và Công Phượng đang để lại khoảng trống không nhỏ ở HAGL

Dù chơi không thật thành công ở mùa giải năm ngoái, nhưng Công Phương và Tuấn Anh vẫn là những trụ cột khó có thể thay thế ở HAGL. Tuy nhiên, bước vào mùa giải năm nay, “bầu” Đức đã quyết định để 2 cầu thủ này đi tu nghiệp ở Nhật với các CLB  Mito Hollyhock và Yokohama. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng phố Núi phải tìm những cầu thủ có năng lực để lấp vị trí của 2 ngôi sao trẻ (đó là chưa kể Lương Xuân Trường, người cũng sang Hàn Quốc thi đấu). 

Thế nhưng, bất chấp mùa giải 2016 còn chưa đầy 2 tháng nữa là khởi tranh, HAGL vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cả nội binh lẫn ngoại binh, ở 2 vị trí tiền đạo và tiền vệ. Đầu tiên là Masaaki Ideguchi, tiền vệ của Yokohama, một phần trong bản hợp đồng đưa Tuấn Anh sang Nhật Bản. Dù được phía đối tác kê ra lý lịch khá “sáng”, nhưng Masaaki Ideguchi chỉ sau vài ngày tập luyện đã trở về Nhật Bản mà không có hồi âm.

Trong khi đó, một tiền đạo người Brazil có thể hình và thể lực khá lý tưởng là Eliel Cruz Guardiano được ban huấn luyện HAGL đánh giá rất cao. Anh cũng từng đến đội bóng phố Núi ở giai đoạn 2 V-League 2015 và tưởng như sẽ được ký hợp đồng chính thức mùa tới, nhưng một chút rắc rối về giấy tờ đã khiến HAGL để tuột mất chân sút này vào tay một CLB của Hy Lạp. Không thể có Guardiano, HAGL đành quay lại với gợi ý của Mito Hollyhock về chân sút khác là Osmar Moreira, người từng chơi cho CLB ở J-League 2 mà Công Phượng sắp đầu quân. 

Ngoài ra, HAGL cũng đang  thử việc một số cầu thủ ít tên tuổi khác, nhưng nhìn chung, mọi việc  diễn ra khá bế tắc. Năm ngoái, trong quá trình chạy đua trụ hạng, HAGL cũng đã rất khổ sở trong việc tìm và tuyển ngoại binh. Lúc này, nếu không tìm được cầu thủ nào ưng ý, rất có thể HAGL sẽ lại đối mặt với một mùa giải vất vả khác sau những gì xảy ra ở mùa vừa qua.

Trong một diễn biến khác, chiều nay 23-12, tại TP.HCM, Công Phượng sẽ chính thức ra mắt CLB Mito Hollyhock. Tại đây, tiền đạo xứ Nghệ sẽ nhận lương 3.000 USD/tháng. Hợp đồng của Công Phượng với đội bóng J-League 2 có giá trị từ ngày 1-1-2016. Sau khi cùng ĐT U23 Việt Nam tập trung thi đấu tại VCK U23 châu Á 2016, Công Phượng sẽ bay ngay sang Nhật hội quân cùng các đồng đội ở Mito Hollyhock để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Duy Mạnh là một trong 10 tiền vệ hay nhất ĐNA

Cầu thủ mới 19 tuổi của Hà Nội T&T - Đỗ Duy Mạnh vừa được tạp chí uy tín Four Four Two bầu chọn là một trong 10 tiền vệ xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á. Dù đang ở tuổi teen, nhưng Duy Mạnh đã chứng tỏ những phẩm chất hiếm có trong màu áo đội bóng Thủ đô lẫn ĐT U23 Việt Nam. “Duy Mạnh chơi thông minh và có khả năng đọc tình huống xuất sắc”, Four Four Two mô tả. Ngoài Duy Mạnh, danh sách 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á còn có sự góp mặt của 4 ngôi sao Thái Lan gồm Chanathip Songkrasin, Kaewprom, Suchao Nutnum và Sarach Yooyen. Bên cạnh đó là Hariss Harun (Singapore), Andik Vermansyah (Indonesia), Safiq Rahim (Malaysia), Massimo Luongo và Aaron Mooy (Australia).