HAGL có phá dớp 8 năm chỉ hòa và thua Hà Nội tại Hàng Đẫy?

ANTD.VN - Đang xếp trên đối thủ tới 5 bậc trên bảng xếp hạng V-League 2020, thế nhưng thầy trò HLV Lee Tae-hoon đang phải ở "cửa dưới" trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này.

Văn Toàn (trái) cùng đồng đội liệu có thể xóa dớp 8 năm HAGL không thắng nổi Hà Nội tại Hàng Đẫy?

Cuối tuần này, sân cỏ V-League sẽ sôi động trở lại sau quãng nghỉ gần 3 tháng vì dịch Covid-19, trong đó sân Hàng Đẫy sẽ là tâm điểm chú ý với cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội và HAGL.

Hai đội bóng của hai ông bầu đình đám nhất nhì làng bóng đá, có lượng người hâm mộ được đánh giá nhiều nhất V-League thời điểm này. Đây cũng được ví như cuộc đấu nội bộ của đội tuyển Việt Nam, khi mỗi bên sở hữu dàn tuyển thủ đông đảo, chất lượng.

HAGL đang tạm xếp trên Hà Nội 5 bậc (hạng 3 so với hạng 8), nhưng đó là kết quả được bảo lưu từ trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Còn ở hiện tại, Văn Toàn cùng đồng đội vừa bị Nam Định loại ngay trận mở màn Cúp quốc gia, trong khi Hà Nội có chiến thắng giòn giã 3-0 trước Đồng Tháp.

Không chỉ là kết quả đáng quên tại Cúp quốc gia, một thống kê không mấy vui vẻ cho người hâm mộ HAGL đó là suốt 8 năm qua, trải qua 9 trận đấu liên tiếp, đội bóng phố núi chỉ biết hòa và thua mỗi khi đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. 

Ở lần thứ 10 tái ngộ, tin vui cho HAGL là Văn Toàn đã tập luyện trở lại cùng đội bóng và những vị trí khác đều có thể lực tốt. Ngược lại, Hà Nội có một chút vấn đề khi vắng bộ đôi trung vệ số 1 là Duy Mạnh và Đình Trọng. Dẫu vậy, chẳng ai có thể xem thường sức mạnh của nhà đương kim vô địch V-League nếu nhìn mà màn ra quân của họ tại Cúp quốc gia cách đây một tuần.

Sức hấp dẫn của trận Hà Nội - HAGL không chỉ nằm ở duyên nợ quá khứ, chất lượng chuyên môn mà còn là những thăng hoa cảm xúc cầu thủ hai đội mang đến cho người xem, như đã từng làm tại trận hòa kịch tính 1-1 mùa trước. Đó là cơ sở để tất cả cùng chờ đợi 90 phút trên sân Hàng Đẫy tối 6-6, bóng lăn từ 19h.