Hà Nội T&T lo đủ "binh hùng" trước mùa giải mới

ANTD.VN - Gần như chắc chắn sẽ chia tay cái tên quen thuộc là Hoàng Vũ Samson, nhưng HN T&T không vì thế mà phải ngao ngán khi mùa giải mới khởi tranh. Đội bóng này đã sẵn sàng vì trong tay họ là những bản hợp đồng của các chân sút vô cùng chất lượng.

Hà Nội T&T lo đủ "binh hùng" trước mùa giải mới ảnh 1Trung vệ Álvaro Silva - tân binh của HN T&T

Thông tin về Hoàng Vũ Samson có lẽ là một trong những điều mà người hâm mộ HN T&T… không muốn nghe nhất. Suốt một thời gian dài, tiền đạo này diễn “bài” thoắt ẩn, thoắt hiện. Khi thì anh có mặt và tập luyện rất chuyên nghiệp cùng các đồng đội, lúc lại mất tích hoàn toàn khỏi “radar” của CLB. 

Từ lúc đội bóng Thủ đô tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới 2017, Hoàng Vũ Samson hoàn toàn vắng mặt. Đồng đội và thậm chí nhiều thành viên BHL cũng không biết anh đi đâu, làm gì. Cách đây khoảng nửa năm, tiền đạo sinh năm 1988 này có nói anh trở về quê nhà Nigeria để chữa bệnh. Dù vậy, HN T&T buộc phải xác định việc chia tay với chân sút này từ đây. 

Rõ ràng, việc thiếu Hoàng Vũ Samson sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho nhà ĐKVĐ V-League. Chân sút này, trong giai đoạn phong độ cao nhất của mình, thực sự là “cỗ máy ghi bàn”. Theo thống kê, anh đã có tới gần 80 pha lập công kể từ khi khoác áo HN T&T, một con số đáng mơ ước. 

Mất Hoàng Vũ Samson đồng nghĩa với việc HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đau đầu tìm ra một chân sút đủ đẳng cấp để thay thế. Rất may cho ông cũng như cho HN T&T, “ngôi sao mới” đã xuất hiện. Đó không ai khác chính là Moses, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Bình Dương trong 3 năm trở lại đây. Moses chính là công thần giúp đội bóng Becamex Bình Dương  vô địch V-League 2 năm liên tiếp là 2014 và 2015. 

Sau một thời gian ngắn rời Bình Dương để “tu nghiệp” ở Nga trong màu áo Kuban Krasnodar, Moses trở lại Việt Nam và hoàn toàn khiến BHL HN T&T hài lòng. Dù không phải một trung phong, nhưng Moses có khả năng ghi bàn đáng nể từ tuyến giữa. Anh được mệnh danh là “quái thú” và chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của HN T&T tăng lên đáng kể.

Ngoài Moses, đội bóng Thủ đô cũng vừa ký hợp đồng với trung vệ sinh ra ở Tây Ban Nha là Álvaro Silva. Dù đã 32 tuổi, nhưng Álvaro Silva có một bản CV rất “ưa nhìn” với kinh nghiệm 3 năm đầu quân cho đội bóng danh tiếng Malaga. Điểm mạnh của Silva là chiều cao lý tưởng và khả năng đọc trận đấu cực tốt. Trung vệ này đã nhập tịch và chơi cho ĐT Philippines vào năm 2014. Năm ngoái, Álvaro Silva chơi cho Daejeon Citizen tại giải hạng nhất Hàn Quốc. 

Như vậy, HN T&T sẽ bước vào mùa giải mới với bộ 3 ngoại binh được đánh giá cao là Moses, Silva và công thần Gonzalo. “Binh hùng” đã đủ, dàn cầu thủ của HN T&T đã đủ sức thách thức bất cứ đối thủ nào trong cuộc đua vô địch V-League 2017. Còn “tướng mạnh” là điều mà HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục phải chứng minh.