Hà Nội FC rước cúp vô địch V-League 2018 bằng xe buýt 2 tầng

ANTD.VN - Xe buýt hai tầng chở các thành viên CLB Hà Nội cùng chiếc cúp vô địch V-League 2018 sẽ diễu hành từ sân Hàng Đẫy tới hồ Hoàn Kiếm, ngay sau trận đấu với Cần Thơ tối nay (2-10).

Cúp vàng V-League 2018 đã xác định thuộc về CLB Hà Nội từ vòng 21, khi đội bóng Thủ đô đánh bại SLNA để đoạt chức vô địch sớm 5 vòng đấu. 

Theo kế hoạch, ngay sau trận tiếp Cần Thơ vào chiều nay (2-10) trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chính thức nâng cao cúp vô địch giải đấu danh giá nhất Việt Nam.

CLB Hà Nội sẽ miễn phí vào cửa B13 sân Hàng Đẫy để đón khán giả vào sân chung vui trong ngày đội nhà nâng cao cúp vô địch V-League 2018

Đại diện CLB Hà Nội cho biết trong ngày nhận cúp sẽ mở miễn phí của B13 sân Hàng Đẫy đón khán giả tới chung vui, đồng thời cũng thay lời tri ân của đội bóng với người hâm mộ đã đồng hành suốt thời gian vừa qua.

Đặc biệt theo tiết lộ của Giám đốc điều hành CLB Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Tuấn, sau nghi lễ nhận cúp ngắn gọn và trang trọng, toàn đội sẽ lên xe buýt hai tầng diễu hành quanh sân Hàng Đẫy và tiến về hồ Hoàn Kiếm ăn mừng chức vô địch.

Sân Hàng Đẫy sẽ trong không khí lễ hội trong ngày CLB Hà Nội nhận cúp

CLB Hà Nội (tên cũ Hà Nội T&T) thành lập năm 2006 và giành quyền lên chơi V-League từ mùa 2009 đến nay. Trong 10 mùa giải đã qua tại sân chơi cao nhất Việt Nam, đại diện bóng đá Thủ đô đạt thành tích ấn tượng với 4 chức vô địch, 4 lần á quân. Ngoài ra, CLB Hà Nội còn giành 1 siêu Cúp, á quân Cúp quốc gia.

Mùa giải 2018 vẫn chưa khép lại với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Sau lễ rước cúp tối 2-10, toàn đội sẽ di chuyển tới Hải Phòng thi đấu vòng cuối V-League ngày 6-10. Sau đó ba ngày làm khách trên sân Bình Dương đá trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 (lượt đi hai đội hòa 3-3) với quyết tâm giành vé chung kết.

Chức vô địch Cúp quốc gia cũng là thành tích quốc nội duy nhất còn thiếu và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang rất khát khao lập "cú đúp" vô địch trong mùa giải này.