Hà Nội đã sẵn sàng cho Đại hội thể thao toàn quốc 2018

ANTD.VN - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết tới thời điểm này, cơ sở vật chất cũng như kế hoạch tổ chức đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho những ngày tranh tài sôi nổi của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII- năm 2018.

Chiều 15-11-2018, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII- năm 2018 đã tổ chức họp báo, thông tin về quá trình chuẩn bị cũng như công tác tổ chức.

Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức các môn thi đấu tại đại hội đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho một tháng tranh tài sôi nổi sắp tới.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra đặc sắc, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại

Đáng chú ý, kịch bản cho lễ khai mạc cũng đã được chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, dự kiến kéo dài 100 phút, bao gồm phần lễ và phần hội.

"Lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra đặc sắc, cuốn hút người xem, là sự kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, làm nổi bật quy mô và tầm vóc của giải đấu thể thao lớn nhất toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội", ông Tô Văn Động cho biết.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn tiết lộ, VĐV Hoàng Xuân Vinh - 1 HCV, 1 HCB Olympic 2016, sẽ là VĐV nhận vinh dự thực hiện nghi thức rước đuốc tại lễ khai mạc.

Đại hội thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất nước được tổ chức 4 năm một lần. Ở lần thứ 8 tổ chức, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15-11 tới 10-12-2018 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình (tổ chức đua xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (tổ chức môn bóng chuyền bãi biển).

Tham gia đại hội năm nay có 11.700 VĐV, HLV, trọng tài, trong đó có hơn 7.000 VĐV, tranh tài ở 36 môn (734 nôi dung thi đấu). Với tư cách chủ nhà đại hội, thành phố Hà Nội tham dự với lực lượng đông đảo gồm 845 VĐV, thi đấu ở cả 36 môn và đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn.