Hạ á quân AFC Cup, CLB Hà Nội được thưởng lớn, báo châu Á ngợi khen

ANTD.VN - Đánh bại á quân Altyn Asyr (Turkmenistan) để vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, CLB Hà Nội nhận về nhiều lời ngợi khen cùng tiền thưởng "khủng".

Tối 27-8, CLB Hà Nội ghi tên mình vào lịch sử AFC Cup 2019 khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành vé chung kết liên khu vực (tương đương nhóm 4 đội mạnh nhất), kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức thi đấu từ năm 2017.

FOX Sports ngợi khen Văn Quyết và ấn tượng với chiến thắng của CLB Hà Nội

Dù nắm lợi thế khi thắng 3-2 ở bán kết lượt đi, song lượt về, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn thể hiện lối chơi cống hiến, nhiều thời điểm lấn lướt trước chủ nhà Altyn Asyr. Đội trưởng Văn Quyết xuất sắc lập cú đúp để mang về trận hòa 2-2 (tổng tỷ số 5-4), cùng tấm vé đi tiếp cho đại diện của Việt Nam.

Trong quá khứ, CLB Bình Dương từng vào tới bán kết (tương đương chung kết liên khu vực như thể thức thi đấu hiện tại) mùa 2009, song thành tích của CLB Hà Nội ấn tượng hơn bởi đá nhiều hơn 1 trận, lại trong bối cảnh các đội bóng châu lục đều có tiến bộ vượt bậc thời gian gần đây.

Biểu dương thành tích ấn tượng của CLB Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng cho đội 400 triệu đồng. Trước đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã nhận 100.000 USD từ ban tổ chức nhờ vô địch khu vực Đông Nam Á và số tiền thưởng tương tự nếu họ thắng ở chung kết liên khu vực tới đây.

Báo chí châu Á cũng bày tỏ ngưỡng mộ khi đại diện của Việt Nam quật ngã đương kim á quân Altyn Asyr. 

"Đây là thành quả xứng đáng cho Hà Nội FC. Họ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, kiểm soát trận đấu tốt. Đại diện của Việt Nam cũng cho thấy mình bản lĩnh thế nào để xứng đáng giành quyền đi tiếp", trang Fox Sports châu Á viết. 

Trang chủ AFC trong bài tường thuật trận đấu cũng dành nhiều lời ngợi khen màn tỏa sáng của Văn Quyết, những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Văn Công.

Cũng theo AFC, dù cuối trận chịu sức ép từ phía chủ nhà song CLB Hà Nội đã bình tĩnh hóa giải để ghi tên mình vào chung kết liên khu vực và nuôi tiếp giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á vô địch AFC Cup.