Gót chân Rooney giải cứu M.U

ANTĐ - M.U bước vào năm 2016 giữa cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng. Đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không được hưởng hương vị chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất của xứ sở sương mù, chuỗi thành tích tồi tệ nhất trong 138 năm lịch sử. 

Gót chân Rooney  giải cứu M.U ảnh 1

Trên khắp các mặt trận, thầy trò Van Gaal không có chiến thắng nào từ 8 trận liên tiếp, điều khiến cho chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan lung lay dữ dội. Diễn biến ở cuộc tiếp đón Swansea City cho thấy đám mây đen chưa thực sự xua tan khỏi Old Trafford, nhưng những tia hy vọng đã được thắp lên. Anthony Martial đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho M.U trước lúc tung ra đường chuyền để Rooney ghi bàn thắng quyết định trước Swansea.

Màn trình diễn chói sáng của Martial là sự khích lệ rất lớn cho M.U, nhưng Rooney mới là nhân tố then chốt trong tham vọng trở lại của đội bóng chủ sân Old Trafford. Vị trí của đội trưởng đội tuyển Anh từng bị nghi ngờ ở cả cấp độ CLB và ĐTQG, song Rooney vẫn chứng tỏ vai trò ở những thời khắc quan trọng nhất. Van Gaal từng đẩy cựu cầu thủ của Everton lên băng ghế dự bị, trước lúc buộc phải xem xét lại tầm ảnh hưởng của tiền đạo 30 tuổi. 

Trên thực tế, Rooney là một trong những cầu thủ chiến đấu tích cực nhất cho chiếc ghế của Van Gaal và tương lai của M.U. Ngôi sao này tung ra ít nhất 2 đến 3 cú dứt điểm nguy hiểm trước lúc ghi bàn thắng then chốt cho đội bóng chủ sân Old Trafford khi thời gian của trận đấu bước vào những phút cuối. Điều đó cho thấy, Rooney vẫn tạo ra áp lực rất lớn cho hàng phòng ngự đối phương và Swansea City cần một chút may mắn cũng như khả năng của thủ thành Lukasz Fabianski mới giúp họ tránh bị thủng lưới nhiều hơn. 

Trong lúc Ander Herrera, Juan Mata rồi Martial đều bế tắc vào cuối trận, cú đánh gót tinh tế của Rooney đã giải quyết tất cả. Bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo 30 tuổi không chỉ giải tỏa áp lực cho Van Gaal mà còn thắp lên tia hy vọng đua tranh cho Quỷ đỏ. Dù khó có khả năng chạy đua tới chức vô địch, đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn đứng ở vị trí thuận lợi để hướng tới tấm vé dự Champions League mùa tới, yếu tố tác động rất lớn tới kế hoạch chuyển nhượng của M.U trong tháng 1 này. Chỉ có suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mới giúp Van Gaal thuyết phục Ban lãnh đạo M.U tiếp tục mở hầu bao và lôi kéo những ngôi sao hàng đầu đến “Nhà hát của những giấc mơ”.