Gôn thủ Andrew Hùng Phạm vô địch giải Biscom Golf Tournament lần thứ I

ANTD.VN - Sau 3 ngày tranh tài của giải Biscom Golf Tournament 2017, golfer Andrew Hùng Phạm đã xuất sắc giành ngôi vô địch nhờ vào cú birdie putt thành công ở hố số 17, thêm vào đó là một birdie ở hố số 9 và chỉ mắc 3 lỗi bogey cho cả vòng đấu của mình.

Golfer Andrew Hùng Phạm có cùng tổng số gậy 73 với golfer người Hàn Quốc Do Hyung Kim. Nhưng khi coundback, golfer Andrew Hùng Phạm đã giành chiến thắng vì hố 17 có thành tích tốt hơn.

Ông Lưu Đức Quang, Trưởng BTC giải (phải) trao cúp vô địch cho Golfer Andrew Hùng Phạm

73 gậy là một con số rất ấn tượng khi thi đấu trên một sân golf khó như FLC Quy Nhơn Golf Links, đây sẽ là một bước đệm rất tốt để golfer Andrew Hùng Phạm tự tin hơn khi tham gia giải Vô địch Nghiệp dư Quốc Gia, sẽ được VGA tổ chức vào tháng 6 tới đây cũng chính tại sân golf này.

Tham gia vào cuộc cạnh tranh cho chức vô địch còn có một golfer miền Nam khác là Hoàng Ngọc Quý với 74 gậy. Anh đã có một vòng đấu đáng nhớ trong đời khi ghi được 2 cú Eagle ở hố số 5 và hố 17. Đây là thành tích mà khó có golfer nghiệp dư Việt Nam nào có thể làm được ở các giải đấu, hay chỉ đơn thuần là đi chơi hàng ngày. Thành tích này trước đó mới chỉ có golfer trẻ Trương Chí Quân làm được tại giải vô địch Quốc gia mở rộng 2016 – VAO tại sân Sacom Tuyền Lâm.

Biscom Golf Tournament 2017 đã quyên góp được 210 triệu đồng từ thiện cho Chương trình “Mái trường cho em”

Biscom Golf Tournament 2017 đã khép lại và để lại nhiều ấn tượng, dù không có golfer nào tiếp tục kéo dài cái “duyên HIO” mà các giải đấu có thương hiệu FLC tổ chức thời gian gần đây. Nhưng với hai golfer ghi được giải Eagle, cùng với đó là công tác tổ chức giải của công ty Biscom ngày một hoàn thiện hơn, đặc biệt là tại giải đấu lần này, với việc cho phát livestream tại hố số 4 đã khiến cho những golfer tham dự giải cảm thấy thú vị hơn.

Giải Biscom Golf Tournament lần thứ I cũng ghi nhận những dấu ấn sâu đậm trong hoạt động cộng đồng. Qua 3 ngày thi đấu, BTC giải đã quyên góp được 210 triệu đồng từ thiện cho chương trình “Mái trường cho em” thuộc quỹ "Trò nghèo vùng cao”.