Giới chuyên môn tấm tắc khen U23 Việt Nam ở trận thua sát nút Hàn Quốc

ANTD.VN - Các chuyên gia đánh giá U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước đương kim Á quân U23 Hàn Quốc, đồng thời cũng chỉ ra một vài khiếm khuyết cần sửa cho các trận đấu tới.

Tối 11-1, U23 Việt Nam khởi đầu vòng chung kết U23 châu Á bằng cuộc chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng - U23 Hàn Quốc. Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi tốt, dẫn trước nhờ siêu phẩm của Quang Hải trước khi chịu thua chung cuộc 1-2 do một phút sai lầm hàng phòng ngự.

Cựu HLV trưởng ĐTQG hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - ông Mai Đức Chung đánh giá, so về thế trận U23 Hàn Quốc nhỉnh hơn nhưng không vì thế mà đội bóng Đông Á tạo được nhiều cô hội nguy hiểm về phía khung thành U23 Việt Nam.

"Thực tế trình độ của U23 Việt Nam thua kém rất xa U23 Hàn Quốc nên nếu cuốn theo lối chơi của đội bạn thì rất dễ thua. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi tập trung và tuân thủ chiến thuật, đá chậm và chắc, làm cho U23 Hàn Quốc không dễ tiếp cận được khung thành Tiến Dũng", ông Chung phân tích.

U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu tốt trước Á quân U23 Hàn Quốc

Cựu HLV trưởng ĐTQG cho rằng sang hiệp 2 cầu thủ Việt Nam xuống sức nên các tình phản công không còn sắc bén và để thua bàn thắng thứ 2. "Dẫu sao tỷ số 2-1 là kết quả thành công đối với thầy trò HLV Park Hang-seo", ông Chung chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, HLV 3 lần vô địch V-League - ông Lê Thụy Hải cho rằng thua 1-2 trước đội mạnh như Hàn Quốc không có gì phải xấu hổ. "U23 Việt Nam chơi rất tốt, kỷ luật đấu pháp thực thi đúng, phòng ngự đông, sâu và giữ nhịp được", ông Hải phân tích.

Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng điều đáng khen là dù chơi bóng ở thế bị động nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được sự liền lạc giữa các tuyến, bình tĩnh phá thế vây ép, dàn xếp tấn công khá mạch lạc.

"Thậm chí 5 phút cuối trận, chúng ta còn chủ động tấn công nhanh, chơi đôi công và đua tốc độ cùng đối phương. Để làm được điều đó cho thấy các tuyển thủ U23 Việt Nam đã được trang bị sự tự tin bên cạnh sự khát khao vươn lên của từng cá nhân", ông Xương nói.

Giới chuyên môn dành nhiều lời khen cho trận đấu của thầy trò Park Hang-seo

Ở góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng phân tích: "Chúng ta thua một bàn do đối phương phá bẫy việt vị thành công. Đó là sự lúng túng, chưa ăn ý của hàng thủ U23 Việt Nam. Nguyên nhân theo tôi nghĩ là do các em đang đá quen với 3 hậu vệ rồi nên bây giờ có 5 hậu vệ thì lúng túng". 

Theo Quốc Vượng, tuyến giữa U23 Việt Nam còn thiếu thủ lĩnh mà theo anh đó phải là người "lì đòn", có thể lực để chơi đeo bám, thu hồi bóng.

Đánh giá về màn đối đầu đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo, ông Mai Đức Chung cho rằng chiến lược gia Hàn Quốc đã có sự điều chỉnh hợp lý về mặt nhân sự khi để Văn Hậu đá dạt sang biên và trả Duy Mạnh vào trục giữa của hàng phòng ngự.

"Việc không để Công Phượng đá cao nhất trên hàng công là chính xác bởi sức vóc của cầu thủ này không thể tì đè được các hậu vệ cao to bên Hàn Quốc", ông Chung nói.

Còn chuyên gia Lê Thụy Hải tâm đắc: "HLV Park Hang Seo chọn chiến thuật 4-1-4-1 cho U23 Việt Nam là hết sức hợp lý và phải như thế chúng ta mới chống đỡ được lối đá của Hàn Quốc". 

Về 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng, chuyên gia Đoàn Minh Xương tin rằng nếu giữ được lối chơi lẫn tinh thần thi đấu ngoan cường như trong trận gặp Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước U23 Australia và U23 Syria.

Còn Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Mai Đức Chung góp ý: "Đá với U23 Australia, HLV Park Hang Seo nên đặt mục tiêu hạn chế bàn thua và tập trung hết khả năng cho trận cầu với U23 Syria. Sau trận U23 Hàn Quốc, tâm lý cả các cầu thủ thoải mái và tự tin hơn nên tôi hy vọng 2 trận đấu tiếp theo của đội tuyển sẽ tốt hơn".