Giao hữu bóng đá, gắn tình đoàn kết

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động nhằm Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và hướng tới Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2019), ngày 27-3, CAP Ngọc Thuỵ (Quận Long Biên, Hà Nội)  đã có buổi giao hữu bóng đá với Cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội...

Ông Phí Anh Hoàng - Giám đốc Cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội tặng quà lưu niệm cho CAP Ngọc Thụy

Tại buổi giao lưu, ông Phí Anh Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội (Cơ sở số 6) đã thay mặt đoàn tặng quà lưu niệm cho CBCS - CAP Ngọc Thụy.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban chỉ huy và CBCS - CAP Ngọc Thuỵ, Trung tá Nguyễn Đức Văn -Trưởng CAP Ngọc Thụy bày tỏ cảm ơn tới ông Phí Hoàng Anh và các thành viên trong đoàn tại buổi giao lưu.

Lãnh đạo Cơ sở số 6 tặng hoa hai đội bóng

Trung tá Nguyễn Đức Văn chia sẻ, những năm gần đây, CAP Ngọc Thụy và Cơ sở số 6 đã có những gắn kết chặt chẽ, phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công việc. Để thắt chặt thêm tình đoàn kết, CAP Ngọc Thụy và Cơ sở số 6 cũng đã có nhiều hoạt động giao lưu.

Trước khi diễn ra trận đấu, đại diện lãnh đạo và cầu thủ các bên đã tặng hoa, cờ và chụp ảnh lưu niệm cho nhau. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên, các bên đã bắt nhịp khá nhanh. Hai đội triển khai lối đá tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm nhất để chiếm ưu thế, áp đảo đối phương.

Đội trưởng hai đội bóng trao cờ lưu niệm cho nhau

Tuy nhiên, phải đến phút thứ 15 của hiệp 1, Đội trưởng Nguyễn Công Hưng mang số áo 10  (CAP Ngọc Thụy) chớp cơ hội khi nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội đã ghi bàn khai thông bế tắc cho đội chủ nhà.

Tiếp tục áp đảo đối phương, các cầu thủ CAP Ngọc Thụy dồn lên nửa sân áp sát khung thành đội bạn. Nhiều pha bóng được các cầu thủ CAP Ngọc Thụy ban, chuyền và sút khiến cho thủ môn đội bạn phải liên tục ra tay chống đỡ.

Tuy nhiên, sau 45 phút thi đấu, tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc hiệp 1, CAP Ngọc Thụy tạm thời dẫn trước với tỷ số 1- 0.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cầu thủ hai đội triển khai các đợt tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng áp đảo đối thủ

Bước vào hiệp 2, dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng Nguyễn Minh Tuân (Cơ sở số 6), nhịp độ trận đấu đã được điều tiết lại. Sau hàng loạt đợt tấn công của Đội CAP Ngọc Thụy, đến phút thứ 55 của trận đấu, nhận đường chuyền từ cầu thủ số 16 Trịnh Quang Trung, cầu thủ Trương Quý Đạt mang áo số 10 (Cơ sở số 6) đã sút bóng vào lưới CAP Ngọc Thụy, san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng gỡ hòa, tâm lý của các cầu thủ Cơ sở số 6 dường như được giải tỏa và đá có phần áp đảo hơn. Vào các phút 58, 63, 73 và 75, Cơ sở số 6 đã liên tục ghi thêm 4 bàn thắng, nâng tỷ số 5-1, cách biệt đội bạn đến 4 bàn.

Phút thứ 15 của hiệp 1, cầu thủ số 10 Nguyễn Công Hưng (Đội CAP Ngọc Thụy) đã sút thủng lưới đội bạn, mở tỷ số cho đội chủ nhà

Tuy nhiên, trước tinh thần thép và đầy bản lĩnh của người chiến sĩ CAND, Đội CAP Ngọc Thụy đã triển khai lối đá bật tường và sử dụng cả những đường chuyền dài linh hoạt khiến đối thủ không kịp trở tay.

Tận dụng tối đa những cơ hội và các đường chuyền từ đồng đối, Đội trưởng Nguyễn Công Hưng xử lý khéo léo, sút tung khung thành của Cơ sở số 6, nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5.

Kết thúc hiệp 1 tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Đội CAP Ngọc Thụy

Vào phút cuối cùng của trận đấu (phút 90), nhận đường chuyền của đồng đội từ giữa sân, cầu thủ Công Hưng trở thành “người hùng”, sau khi khống chế bóng và ngả người  đưa bóng vào lưới Đội Cơ sở số 6, gỡ hòa với tỷ số 5 đều. Đúng lúc này, trọng tài chính thức nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu giao hữu giữa hai đội.

Một số hình ảnh trong buổi giao hữu

Cầu thủ hai đội thi đấu quyết liệt, thể hiện rõ quyết tâm dành chiến thắng

Giao hữu bóng đá, gắn tình đoàn kết ảnh 8

Cầu thủ Đăng Cửu (CAP Ngọc Thụy) liên tục có những cú sút từ xa về phía khung thành đội bạn

Giao hữu bóng đá, gắn tình đoàn kết ảnh 9

Những pha "không chiến" khá quyết liệt

Giao hữu bóng đá, gắn tình đoàn kết ảnh 10

Vào hiệp 2, Đội Cơ sở số 6 liên tục tấn công và lội ngược dòng 

Giao hữu bóng đá, gắn tình đoàn kết ảnh 11

Thủ môn CAP Ngọc Thụy liên tục có những pha đấm bóng cứu nguy cho đội chủ nhà

Giao hữu bóng đá, gắn tình đoàn kết ảnh 12

Dù dẫn trước 5 - 4, nhưng đến phút 90 của trận đấu, cầu thủ Công Hưng (CAP Ngọc Thụy) đã ghi bàn thắng thứ 5  trước sự  sững sờ của thủ môn đội bạn (Cơ sở số 6) khi nhìn bóng nằm gọn trong khung thành