Đại hội thể thao toàn quốc 2018:

Giành 7 HCV, đoàn TP.HCM xếp nhất môn thể dục dụng cụ

ANTD.VN - Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng môn thể dục dụng cụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, đoàn TP.HCM giành ngôi nhất với tổng cộng 7 HCV.

5 nội dung thi đấu trong ngày cuối của môn thể dục dụng cụ là: Nhảy chống, xà đơn, xà kép (nam), cầu thăng bằng, thể dục tự do (nữ).

Ở nội dung cầu thăng bằng, VĐV Nguyễn Tienna Katelyn (Hải Phòng) giành HCV sau chiến thắng sát nút với số điểm 11,725 điểm so với 11,675 điểm của VĐV Halima Trương Ngọc Dung (TP.HCM) và 11,576 điểm của VĐV Đỗ Thị Vân Anh (Hà Nội).

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV

Tại nội dung thể dục tự do, VĐV Phạm Như Phương đã xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ để đem tấm HCV về cho đoàn Hà Nội. Phạm Như Phương được 12,325 điểm so với 12,275 điểm của VĐV Trương Khánh Vân cùng đoàn và 11,375 điểm của Nguyễn Tienna Katelyn (Hải Phòng).

Còn ở nội dung nhảy chống nam, VĐV Lê Thanh Tùng (TP.HCM) giành HCV với số điểm 14,513. Xếp sau là VĐV Nguyễn Tuấn Đạt (Hà Nội), Trịnh Hải Khang (đoàn Quân đội) với số điểm lần lượt là: 13,838 điểm và 13,588 điểm.

Ở nội dung xà kép, VĐV Đinh Phương Thành đã xuất sắc đem tấm HCV về cho đoàn Hà Nội khi ghi được 14,425 điểm so với 14,150 điểm của VĐV Lê Thanh Tùng (TP.HCM) và 13,475 điểm của VĐV Phạm Phước Hưng (Hà Nội).

Nội dung cuối cùng là xà đơn, VĐV Lê Thanh Tùng (TP.HCM) có tấm HCV thứ 2 trong ngày thi đấu với số điểm 13,300. Xếp sau là VĐV Trần Đình Vương, Đinh Phương Thành của đoàn Hà Nội, với số điểm lần lượt là: 13,225 điểm và 12,800 điểm.

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của môn thể dục dụng cụ, đoàn TP.HCM dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 7 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Xếp nhì là đoàn Hà Nội với 4 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp thứ ba với 2 HCV, 3 HCĐ.