Giải Ngoại hạng Anh ra lệnh cấm cầu thủ bắt tay nhau

ANTD.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng ở châu Âu, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã ban hành lệnh cấm các cầu thủ cũng như tổ trọng tài điều hành trận đấu bắt tay nhau, kể từ tuần này.

"Hành động bắt tay fair-play giữa các cầu thủ và tổ trọng tài điều khiển trận đấu ở Premier League sẽ không diễn ra nữa từ tuần này, cho tới khi có thêm thông báo cập nhật", Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh thông báo rõ.

Cầu thủ hai đội sẽ không được bắt tay nhau trước, trong và sau trận đấu

Ngoài ra, những thủ tục cần thiết khi tiến hành các trận đấu đều vẫn diễn ra như bình thường. Khác biệt chỉ là không xuất hiện hành động bắt tay nhau, điều được cho là có thể dễ dàng lây lan virus corona nếu có cầu thủ hay trọng tài nào đó bị nhiễm.

Lúc này, với việc dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng ở châu Âu, Premier League còn đứng trước nguy cơ phải diễn ra trên các sân không khán giả như ở Italia hay một số quốc gia khác.

Ở Vương quốc Anh hiện tại đã có hơn 100 ca nhiễm virus corona được ghi nhận, trong đó có một người tử vong hôm 5-3.