Giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2019 đổi thể thức, tăng tính ganh đua

ANTD.VN - Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 sẽ chuyển sang thi đấu dạng League, phần thưởng cho nhà vô địch là 300 triệu đồng.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc của ông "bầu" Trần Anh Tú chung tay hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá nữ, với tư cách nhà tài trợ chính của giải VĐQG. Trong bối cảnh rất ít "Mạnh Thường Quân" muốn đồng hành cùng các cô gái đá bóng, đây là điều đáng trân trọng.

Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2019

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mang tính đặc thù của bóng đá nữ, nhưng với nỗ lực từ phía VFF, từ phía các đội bóng và đặc biệt sự tiếp sức đầy thiết thực của nhà tài trợ, giải đấu đã có những bước tiến rõ nét về chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh ngày càng cao hơn.

Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 có 7 đội tham dự gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Than Khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên.

Sau 3 mùa giải áp dụng hình thức thi đấu vòng tròn hai lượt, để xác định top 4 đội thi đấu vào vòng bán bán kết và trận chung kết, năm nay thể thức thi đấu giải sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 sẽ trở lại thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Bảy, giống như thể thức thi đấu dạng League đang được áp dụng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia. Sự điều chỉnh này sẽ giúp tăng chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh.

Theo kế hoạch, các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 10-6 đến 1-7-2019 tại SVĐ 19 tháng 8, Nha Trang, Khánh Hoà. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra từ ngày 13-9 đến 4-10-2019 tại SVĐ Hà Nam, Phủ Lý, Hà Nam.