FIFA tin U23 Việt Nam có thể gây chấn động ở giải U23 châu Á 2020

ANTD.VN - LĐBĐ thế giới (FIFA) nhận định U23 Việt Nam là một trong những đội bóng có thể tạo nên bất ngờ lớn tại VCK U23 châu Á 2020.

Trong bài viết mới nhất đăng trên trang chủ của mình, FIFA đã đưa ra một số nhận định về nhóm ứng viên tranh vé dự Olympic. Theo đó, 4 quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cũng như suất dự Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh đó FIFA cũng điểm tên nhưng đội bóng có thể tạo bất ngờ, trong đó có U23 Việt Nam. Từ thành tích á quân 2 năm trước, thầy trò HLV HLV Park Hang-seo cho thấy họ có đủ phẩm chất để làm nên cơn "địa chấn" ở giải năm nay. 

Việt Nam đang tiến từng bước trên bản đồ bóng đá châu lục và thế giới

"Bên cạnh những đội bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia vốn thường góp mặt ở những giải đấu lớn, không thể bỏ qua những "chú ngựa ô" có khả năng tạo nên bất ngờ như Uzbekistan, Việt Nam hay Qatar. Việt Nam và Uzbekistan chính là hai đội đã vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018", FIFA đánh giá.

Trong khi đó, FOX Sports châu Á lại xếp tiền đạo Hà Đức Chinh vào danh sách 11 cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á năm nay, bên cạnh những Suphanat Mueanta (Thái Lan) hay Daiki Hashioka (Nhật Bản).

Ở giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với 3 đội bóng khác là U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Đây là bảng đấu không quá nặng, và thầy trò HLV Park Hang-seo được cho là có nhiều cơ hội vào tứ kết. 

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE trong trận mở màn vào 17h15 chiều 10-1 (giờ Việt Nam), trước khi gặp tiếp Jordan (13-1) và Triều Tiên ngày 16-1.