FIFA chính thức thông báo thời điểm tổ chức World Cup 2022

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận, World Cup 2022 ở Qatar sẽ diễn ra vào mùa Đông, bắt đầu vào ngày 21-11-2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh không diễn ra vào mùa hè như thường lệ.

Ý tưởng tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông gặp rất nhiều sự phản đối từ các giải VĐQG ở châu Âu, trong đó có Premier League, nơi phủ nhận những quan điểm cho rằng tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông ở Qatar là khả thi. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter từ chối thay đổi lịch thi đấu, nhằm giảm thiểu rủi ro cho các cầu thủ và sức khỏe của người hâm mộ vì nhiệt độ quá cao trong những tháng hè ở Qatar.

Ông Blatter công bố thời điểm tổ chức World Cup vào mùa Đông

Lúc ban đầu, trận chung kết của World Cup 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 23-12, nhưng ông Blatter không muốn bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc đúng vào dịp Giáng sinh, điều buộc những nhà hoạch định phải đẩy thời gian lên sớm hơn, dự kiến vào ngày 18-12.

Điều đó cũng có nghĩa Word Cup 2022 chỉ diễn ra trong vòng 28 ngày, trở thành một trong những kỳ World Cup ngắn nhất từ năm 1978.

Quyết định thời điểm tổ chức World Cup 2022 vào cuối tháng 11 ảnh hướng rất lớn tới Premier League. Không giống như phần lớn các giải VĐQG lớn khác của châu Âu, mùa Đông là giai đoạn khốc liệt nhất tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù.

Qatar trước đó tuyên bố họ sẵn sàng làm mọi cách để tổ chức World Cup vào mùa hè

Trong khoảng thời gian từ 21-11 đến 18-12 năm nay, các CLB của Premier League phải trải qua 4 vòng đấu, với một vòng đấu khác dự kiến tổ chức cận kề. Đó là chưa kể đến lịch thi đấu tại Champions League ở thời điểm này, cũng như vòng 5 của Capital One Cup (cúp Liên đoàn Anh).

Thông báo về thời điểm tổ chức World Cup 2022 được đưa ra cùng lúc với việc FIFA hủy bỏ cuộc họp báo với các nhà điều tra, những người tiếp tục “soi xét” các quan chức và quá trình bầu phiếu lựa chọn Qatar là chủ nhà của World Cup 2022.

Lo ngại nhiệt độ quá cao, FIFA quyết định tổ chức World Cup 2022 vào cuối tháng 11

Đây cũng là lần đầu tiên ông Blatter phát biểu kể từ lúc Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke bị đình chỉ công việc, giữa những cáo buộc tham nhũng liên quan tới công tác phát hành vé tại World Cup 2014.

Thông tin chi tiết hơn liên quan đến vụ việc sẽ được công bố sau cuộc họp của Ủy ban điều hành FIFA.