Federer lỗi hẹn với Madrid mở rộng vì chấn thương

ANTĐ - Huyền thoại người Thụy Sỹ, Roger Federer buộc phải rút khỏi Madrid mở rộng vì chấn thương lưng, rõ ràng mùa giải khó khăn chưa dừng lại với “Tàu tốc hành”.

Nói trong cuộc họp báo, Federer cho biết, anh cảm thấy lưng của mình có vấn đề trong buổi tập luyện cuối tuần qua và quyết định rút khỏi giải đấu ở thủ đô của Tây Ban Nha như một biện pháp phòng ngừa.

Federer buộc phải rút khỏi Madrid mở rộng vì lý do sức khỏe

Federer, tay vợt được đặc cách qua vòng mở màn của Madrid mở rộng, vẫn hy vọng sẽ góp mặt tại giải đấu thuộc hệ thống Masters Series ở Rome vào tuần tới, giải đấu lớn cuối cùng chạy đà cho Pháp mở rộng - Grand Slam thứ hai trong năm - khởi tranh vào ngày 22-5.

Tay vợt 34 tuổi từng trải qua ca phẫu thuật đầu tiên trong sự nghiệp hồi tháng 2 vừa qua, sau khi gặp chấn thương đầu gối lúc chạy theo 2 cô con gái. Sự cố đó khiến Federer phải nghỉ thi đấu gần 2 tháng.  Kế hoạch trở lại ở Miami mở rộng của anh tiếp tục bị trì hoãn vì vấn đề ở dạ dày. Federer đã trở lại thi đấu tại Monte-Carlo Masters hồi tháng trước,  anh giành quyền vào vòng tứ kết, nhưng thất bại dưới tay Jo-Wilfried Tsonga.

Theo Federer, chấn thương lưng lần này không đến nỗi nghiêm trọng như vấn đề tương tự mà anh từng gặp phải trước lúc bước vào trận chung kết ATP World Tour Finals 2014 ở London với Novak Djokovic. Mặc dù không thi đấu, Federer vẫn có thể trở lại vị trí số 2 thế giới, khi đối thủ Andy Murray phải bảo vệ danh hiệu dành được trước Rafael Nadal cách đây 12 tháng.