Fabregas - "bùa hộ mệnh" của Chelsea

ANTD.VN - Với cú đúp bàn thắng và một đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 4-2 tại Leicester, Cesc Fabregas trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng của Chelsea dưới triều đại của Antonio Conte.

Mất hút kể từ lúc Conte đến Stamford Bridge, nhưng Fabregas hiện là cái tên được nhắc tới nhiều nhất tại Chelsea. Ngôi sao 29 tuổi đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn, lập cú đúp giúp The Blues ngược dòng ngoạn mục trên sân King Power của Leicester, qua đó ghi tên vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Ngoài 2 bàn thắng trong thời gian thi đấu hiệp phụ, Fabregas cũng được nhắc tới là nguồn cảm hứng chiến thắng cho Chelsea ở chuyến đi đầy khó khăn vừa qua. Không ai khác, tiền vệ người Tây Ban Nha là người kiến tạo ở bàn thắng rút ngắn tỷ số của Gary Cahill vào cuối hiệp 1, trước lúc hậu vệ Azpilicueta lập công vào đầu hiệp 2.

Trên thực tế, quãng thời gian khó khăn của Fabregas gắn liền với sự sa sút của Chelsea ở mùa giải trước. Sau khi Jose Mourinho bị sa thải, HLV tạm quyền Guus Hiddink hiếm khi sử dụng cựu đội trưởng của Arsenal. Tiếp quản băng ghế huấn luyện hồi mùa hè, Conte cũng không tạo cơ hội cho Fabregas.

Với lối chơi thực dụng, dựa trên những cầu thủ cơ bắp như Kante, rõ ràng tiền vệ 29 tuổi không phải là mẫu cầu thủ ưa thích của chiến lược gia người Italia. Tuy nhiên, mọi thứ đang có dấu hiệu thay đổi sau giai đoạn khó khăn của Chelsea. Hòa 2-2 tại Swansea City trước lúc thất bại 1-2 trên sân nhà trong trận đấu với Liverpool vào cuối tuần qua, Conte bắt đầu để mắt tới Fabregas.

Đó có thể là một phần trong chính sách xoay vòng cầu thủ của Chelsea, nhưng cũng là cơ hội tốt để chiến lược gia người Italia thử nghiệm những phương án chiến thuật, nhất là trong bối cảnh The Blues chuẩn bị bước vào trận derby với  Arsenal.

Dù thế nào đi nữa, Fabregas đã để lại dấu ấn đậm nét. Hàng phòng ngự của Chelsea một lần nữa mắc những sai lầm ngớ ngẩn, song hàng tấn công với nguồn cảm hứng mang tên Fabregas đã mang lại sự tự tin cho The Blues. Không chỉ đóng vai trò kiến tạo, mang lại cơ hội cho các cầu thủ trên hàng tấn công, Fabregas còn làm tốt hơn sự mong đợi bằng những bàn thắng.

Ở tuổi 29, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự khéo léo, tinh tế và nhất là khát khao chiến thắng. Khi Oscar, nhân vật được Conte tin tưởng từ đầu mùa chưa biết cách tỏa sáng, Fabregas bỗng xuất hiện trở lại và có thể sẽ là điểm tựa chiến thắng cho Chelsea giai đoạn tới.