Dương Thúy Vi tạm xếp thứ ba, còn nguyên cơ hội tranh Vàng

ANTD.VN - Kết thúc phần thi kiếm thuật nữ với 9,7 điểm, tạm xếp thứ 3, nữ võ sỹ wushu Dương Thúy Vi vẫn còn nguyên cơ hội tranh huy chương, thậm chí là HCV nếu thi đấu tốt ở nội dung thương thuật nữ sau đây hai ngày.

Hôm nay 19-8, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2018, nhiều đội tuyển của Việt Nam đã ra quân.

Wushu thu hút sự quan tâm nhất với màn biểu diễn kiếm thuật nữ của đương kim vô địch ASIAD Dương Thúy Vi. Cô giành 9,7 điểm, tạm xếp thứ ba, sau hai VĐV Zahra (người Iran, cùng 9,7 điểm) và Mengijao (Trung Quốc, 9,75 điểm).

Dương Thúy Vi giành 9,7 điểm ở bài thi kiếm thuật

Tại ASIAD, các VĐV sẽ thi đấu hai nội dung kiếm thuật (ngày 19-8) và thương thuật (ngày 21-8) rồi tính điểm bình cộng, xét duy chương.

HLV Nguyễn Văn Chương đánh giá Thúy Vi đã thể hiện tốt bài thi kiếm thuật, cần tiếp tục tập trung cho bài thi quyết định là thương thuật. "Lúc này, chưa thể nói trước điều gì, song sự cạnh tranh HCV ở nội dung này là rất lớn, các VĐV đều có trình độ tương đồng. Yếu tố tâm lý mang tính quyết định", HLV Chương nói.

Bảng xếp hạng kiếm thuật, đây cũng là các đối thủ của Thúy Vi ở phần thương thuật

Cũng ở môn wushu, nhà vô địch SEA Games Trần Xuân Hiệp không may bị trẹo cổ chân ngay trước giờ thi đấu và không thể tham gia nội dung trường quyền nam. Trong khi Trần Thị Khánh Ly đứng thứ 3 nội dung thái cực quyền với 9.68 điểm. Cô sẽ thi đấu thêm nội dung là thái cực kiếm để tính trung bình điểm, xét huy chương.

Ở môn bơi, kình ngư Hoàng Quý Phước đạt thành tích 1 phút 49 giây 68, vượt qua vòng loại nội dung bơi 200m tự do nam, sẽ thi đấu chung kết lúc 18h20 chiều nay. Trong khi Paul Lê Nguyễn có thành tích 55 giây 47 ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nam, đứng thứ 6 vòng loại giành quyền vào bơi chung kết diễn ra lúc 18h50.

Môn bắn súng, đôi nam nữ súng trường Nguyễn Duy Hoàng và Awaki Ai chỉ xếp thứ 20 ở vòng loại.

Môn taekwondo, nội dung quyền đồng đội nữ Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội dừng bước tại tứ kết sau khi thua Hàn Quốc với tỷ số điểm 8.180-8260.

Trong khi ở nội dung quyền đồng đội nam, nhóm Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung của Việt Nam đã giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa chắc chắn có ít nhất huy chương đồng. Các võ sỹ của Việt Nam sẽ gặp Hàn quốc tại bán kết lúc 15h20 chiều nay và nếu giành quyền vào chung kết sẽ thi đấu lúc 16h30 cùng ngày.

Còn ở đấu kiếm, kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà thua 2 trận trước các đối thủ Trung Quốc và Nhật Bản, thắng 2 trận trước các đối thủ Mông Cổ và Nepal ở vòng loại kiếm chém cá nhân nữ, lọt vào vòng 1/16. Thu Hà sẽ thi đấu với đối thủ Yaqi Shao đến từ Trung Quốc vào 14h15 chiều nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở vòng loại. Còn ở quần vợt, tay vợt Việt kiều Fodor Csilla vừa nhập quốc tịch Việt Nam đã vượt qua Rana Mahika (Nepal) với tỷ số 2-0 (6-0, 6-1) ở vòng 1 nội dung đơn nữ.

HCV đầu tiên của ASIAD 2018 đã có chủ

Trong sáng ngày 19-8, nhà vô địch thế giới 2015, Sun Peiyuan của Trung Quốc xuất sắc giành chức vô địch trường quyền nam môn wushu với 9,75 điểm. HCB và HCĐ thuộc 2 VĐV của chủ nhà Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa.

Tính tới 13h ngày 19-8, đoàn Trung Quốc tạm dẫn đầu nhờ giành tấm HCV Sun Peiyuan. Xếp sau là chủ nhà Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa nhờ có huy chương ở môn wushu. Thứ hạng các đoàn sẽ có thay đổi, khi từ nay tới hết ngày thi đấu còn nhiều nội dung trao huy chương.