Đức Chinh, Anh Đức và Tiến Linh, ông Park sẽ dùng trung phong nào?

ANTD.VN - Đức Chinh và Tiến Linh bị chỉ trích khá nhiều vì dứt điểm vô duyên ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Malaysia, trong khi Anh Đức tuy cao tuổi nhưng đã được nghỉ ngơi và có thể lực ổn định. HLV Park Hang-seo sẽ phải đau đầu để chọn một người đá cao nhất trên hàng công trong trận lượt về, tối 15-12 trên sân Mỹ Đình.

Ở sân Bukit Jalil hôm 11-12, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi dùng hai cầu thủ chưa đá chính trận nào từ đầu giải là Đức Chinh và Huy Hùng, ngay trong đội hình xuất phát. Về mặt đấu pháp, sự có mặt của Đức Chinh giúp ĐT Việt Nam khiến đối thủ hoàn toàn bị bất ngờ.

Thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng quấy rối hàng thủ đối phương của tiền đạo trẻ này giúp ĐT Việt Nam có rất nhiều phương án tấn công. Hai bàn thắng xuất phát từ tuyến hai của Huy Hùng và Đức Huy cũng đến từ điều đó.

Tiến Linh, Đức Chinh và Anh Đức, ai sẽ được đá chính vẫn là câu hỏi chờ lời đáp

Đức Chinh thiếu một bàn thắng để khiến màn trình diễn của mình trở thành hoàn hảo. Dù bị chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội, nhưng ít nhất, anh đã để lại dấu ấn của mình và khiến hàng thủ Malaysia liên tục chao đảo bởi những pha chạy chỗ thu hút sự chú ý của đội bạn.

Đây cũng là cách mà HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp làm với Giroud. Trung phong thuộc biên chế Chelsea bị chỉ trích nặng nề vì không thực hiện nổi cú sút nào tại World Cup 2018 vừa qua, nhưng ĐT Pháp vẫn cứ vô địch thế giới. Ông Deschamps dùng Giroud theo cách của riêng mình, và đôi khi không cần anh phải ghi bàn. Ông đã chứng minh cho tất cả, là ông đúng!

Sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo tiếp tục dùng Đức Chinh ở trận lượt về này. Vì dù sao, khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh cũng được đánh giá cao hơn so với hai tiền đạo còn lại.

Trong khi đó, Anh Đức, với kinh nghiệm dạn dày của mình, cũng có thể được chọn đá từ đầu trong một trận đấu mà ĐT Việt Nam cần cái đầu lạnh. Anh Đức là mẫu trung phong không cần nhiều tốc độ, nhưng chỉ cần 1 khoảng trống nhỏ là đủ để biến cơ hội thành bàn thắng. Anh Đức cũng từng sút tung lưới Malaysia ở vòng bảng, nên sẽ không còn lạ lẫm gì.

Trường hợp cuối cùng là Tiến Linh. Dù phải làm quen với băng ghế dự bị nhiều hơn, nhưng tiền đạo trẻ này hoàn toàn có thể là lựa chọn số 1 của ông Park. Nhất là khi ai cũng biết chiến lược gia người Hàn Quốc "thích" đem đến bất ngờ cho người khác thế nào, qua cách bố trí nhân sự đầy biến ảo của mình.

Cũng như Huy Hùng và Đức Chinh ở lượt đi, Tiến Linh hoàn toàn có thể được đá chính, để một lần nữa khiến Malaysia không kịp trở tay trong việc đối phó. Hãy cùng chờ xem HLV Park Hang-seo sẽ đem đến bất ngờ nào cho trận chung kết lượt về vào tối thứ 7 tới ở Mỹ Đình.