Dù vô địch Copa America 2019 hay không, Messi cũng nên "buông" tuyển Argentina thôi!

ANTD.VN - Ở tuổi 32, Copa America 2019 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng Lionel Messi có thể chơi với phong độ đỉnh cao, và hy vọng giúp Argentina giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 26 năm tay trắng.

Argentina luôn là một trong những anh hào của bóng đá thế giới, với 2 lần vô địch World Cup (1978, 1986) và 14 lần đăng quang ở Nam Mỹ (lần gần nhất là năm 1993). Tuy nhiên, kể từ khi Messi, cầu thủ xuất sắc thứ hai sau Diego Maradona xuất hiện, thành tích của La Albiceleste lại chỉ là con số 0 đầy ám ảnh.

Messi chưa có danh hiệu nào với Argentina, đơn giản chỉ vì may mắn ngoảnh mặt

Có rất nhiều lý giải cho nguyên nhân Messi không bao giờ mang được phong độ ở Barca về đội tuyển Argentina, nhưng dường như chưa có lý giải nào thỏa đáng hơn hai chữ "số phận". Trong màu áo xanh-trắng, Messi từng vô địch U20 thế giới năm 2005 ở Hà Lan, và HCV Olympic 2008. Nhưng trên tuyển, suốt 12 năm qua kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại Copa America 2007, El Pulga đã trải qua 3 trận chung kết lớn, và toàn thua trong đen đủi.

Đầu tiên là trận tranh ngôi vô địch World Cup 2014 với thất bại trước người Đức. Và sau đó là hai trận chung kết Copa America liên tiếp vào các năm 2015, 2016, đều cay đắng thua Chile trên chấm 11m. Sau giải đấu năm 2016 tại Mỹ (lần đầu tiên Copa diễn ra ở ngoài Nam Mỹ), Messi ấm ức tuyên bố từ giã đội tuyển dù mới chỉ 29 tuổi.

Nhưng sau đó, anh rút lại ý định sau khi nhận lời khuyên từ huyền thoại Diego Maradona, vì tin rằng Argentina vẫn có cơ hội vô địch World Cup 2018. Rồi thì những gì xảy ra sau đó ai cũng đã biết, Argentina thua Pháp 3-4 ở vòng 16 đội và sớm giã biệt giấc mộng lần thứ ba lên đỉnh cao thế giới. 

Messi không thể cứ mãi thất vọng trong màu áo Argenitna

Một làn sóng kêu gọi Messi từ giã ĐTQG lại nổ ra. Nhưng lần này thì M10 giữ im lặng. Dường như anh muốn dồn tất cả những gì còn lại cho Copa America 2019, giải đấu được coi như cơ hội cuối cùng để Messi có một danh hiệu lớn cùng đội tuyển, khi đã bước vào tuổi 32.

Có thể hiểu được quyết tâm của El Pulga, nhất là khi đại kình địch Ronaldo đã 2 lần giúp Bồ Đào Nha đăng quang ở đấu trường châu Âu, là EURO 2016 và Nations League 2019. M10 và CR7 hơn một thập kỷ qua luôn ganh đua từng chút ở cấp CLB cũng như các giải thưởng cá nhân danh giá. Nhưng Messi sẽ chỉ mãi xếp sau Ronaldo nếu không có danh hiệu với Argentina. Đó là sự thật.

Ở Copa America 2019 này, Argenitna như thường lệ vẫn được đánh giá cao, thậm chí cao hơn cả chủ nhà Brazil vốn đã mất đi Neymar vì chấn thương. Thế nên, cơ hội vô địch đã đến và nếu Messi không chớp lấy nó bây giờ, sẽ chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa.

Và cuối cùng, dù kết quả ở giải vô địch Nam Mỹ năm nay có thế nào, thì Messi cũng nên từ giã đội tuyển được rồi. Nếu Argentina không vô địch, họ sẽ còn rất ít cơ hội đăng quang ở World Cup 2022, khi Messi đã 35 tuổi. Còn nếu Argentina bước lên ngôi vị cao nhất, đó sẽ là chơi chia tay tuyệt đẹp của Messi, trước khi nhường sân cho những Icardi hay Dybala, những người vốn đang chịu nhiều bí bách và chưa bao giờ được là chính mình, khi ở "dưới trướng" M10 lâu nay.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG CỦA ARGENTINA Ở COPA AMERICA 2019

5h00 ngày 16-6: Argentina vs Colombia
7h30 ngày 20-6: Argentina vs Paraguay
2h00 ngày 24-6: Argentina vs Qatar

(giờ Việt Nam)