ĐT Việt Nam từng giành vé tứ kết Asian Cup như thế nào?

ANTD.VN - Trong lịch sử gần 30 năm hội nhập thể thao khu vực, một trong những thành tích ấn tượng mà bóng đá Việt Nam đạt tới và tự hào cho tới bây giờ là tấm vé tứ kết Asian Cup 2007.

Cúp bóng đá vô địch châu Á 2007 bắt đầu bằng vòng loại diễn ra từ ngày 22-2 đến 15-11-2006, song với tư cách nước đồng chủ nhà (cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia), ĐT Việt Nam được đặc cách một suất vào thẳng vòng chung kết (VCK).

Năm đó, VCK Asian Cup chỉ có 16 đội (thay vì 24 đội như Asian Cup 2019), chia làm 4 bảng, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) từng gây ấn tượng tại Asian Cup 2007 khi vào tứ kết

ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, UAE, Qatar. Trong trận ra quân ngày 8-7-2007 tại Mỹ Đình, đoàn quân do HLV Alfred Riedl dẫn dắt đã thắng ấn tượng 2-0 trước UAE nhờ các bàn thắng của Quang Thanh (phút 63) và Công Vinh (phút 73).

Bốn ngày sau, ĐT Việt Nam cầm hòa Qatar 1-1. Người ghi bàn giúp đội chủ nhà giữ 1 điểm lại Mỹ Đình là Phan Thanh Bình.

Tới lượt trận cuối ngày 16-7-2007 gặp đối thủ mạnh nhất là Nhật Bản, thầy trò Riedl thua đậm 1-4. Lúc này, ĐT Việt Nam (4 điểm) phải trông chờ vào nỗ lực của đội bóng đã bị loại là UAE (0 điểm) trong trận đấu cùng giờ với Qatar (1 điểm). Và may mắn đã mỉm cười khi UAE không chấp nhận buông xuôi, chơi hết mình để thắng sốc Qatar 2-1, qua đó ngẩng cao đầu rời giải còn ĐT Việt Nam thở phào khi giành vé vào tứ kết với tư cách nhì bảng, xếp sau Nhật Bản (7 điểm).

Tuyển Việt Nam trong trận thua Nhật Bản lượt cuối vòng bảng, song vẫn vào tứ kết nhờ UAE thắng Qatar ở trận đấu cùng giờ

Vào tứ kết thi đấu tại Bangkok - Thái Lan, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Iraq - đội sau đó giành chức vô địch.

Thời điểm đó, xét về đẳng cấp so với các đối thủ còn lại ở Asian Cup thì việc ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng vào tứ kết được xem là thành tích vang dội. Người dân trên cả nước đã đổ ra đường ăn mừng sau trận đấu với Nhật Bản của thầy trò HLV Riedl.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã giành Á quân và hạng tư châu Á, song đó là cấp độ U23 và Olympic, trong khi ở cấp độ ĐTQG, chúng ta mới chỉ khẳng định đẳng cấp ở tầm khu vực - vô địch AFF Cup. Asian Cup mới là sân chơi cao nhất, danh giá nhất châu Á.

Kết quả đó có được nhờ bóng đá Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng vừa được trui rèn ở vòng loại Olympic 2008 (U23 Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng) như Công Vinh, Vũ Phong, Tấn Tài, Thanh Bình, Quang Thanh... kết hợp với các đàn anh Huy Hoàng, Minh Phương, Tài Em... để lại ấn tượng mạnh ở giải đấu lớn nhất châu Á.

Ngày 8-1 tới, ĐT Việt Nam cũng với sự kết hợp của lứa U23 tài năng như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh... với các đàn anh Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Vưn Lâm chinh phục giải đấu cao nhất châu lục.

Thử thách đặt ra cho thế hệ của Quang Hải là rất lớn, khi đội tuyển không còn lợi thế chủ nhà mà phải tự mình vượt qua vòng loại. Còn tại vòng chung kết, nếu như lứa 2007 chỉ cần vượt qua vòng bảng là góp mặt tứ kết thì với số đội tăng từ 16 lên 24, thầy trò HLV Park Hang-seo phải vượt qua vòng bảng, vòng 1/8 mới có thể góp mặt tứ kết.

Song với sự tiến bộ, tinh thần đoàn kết và khát khao chinh phục, lứa cầu thủ hiện tại đã sẵn sàng giúp bóng đá Việt Nam chinh phục cột mốc lịch sử mới.

"Không gì là không thể với thế hệ vàng này"

Cựu trung vệ Vũ Như Thành - trụ cột của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2007, mới đây chia sẻ: "Còn mỗi thành tích này (tứ kết Asian Cup-pv) của các anh, các chú là các bạn chưa chạm tới. Năm nay các bạn vượt qua vòng tứ kết thì đây chắc chắn là Đội tuyển xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Không gì là không thể với thế hệ vàng này".

ĐT Việt Nam từng giành vé tứ kết Asian Cup như thế nào? ảnh 3

Vũ Như Thành (số 7) tại Asian Cup 2007

Đội hình của Việt Nam (4-5-1) trong trận gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2007: Thủ môn Dương Hồng Sơn; hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Nhiên; tiền vệ Tấn Tài (Việt Cường 74'), Minh Phương (Thanh Bình 80'), Minh Chuyên, Tài Em (Công Minh 65'), Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh.