"ĐT Việt Nam muốn nhất bảng A, chưa nghĩ chuyện gặp Thái Lan hay Philippines ở bán kết"

ANTD.VN - Phát biểu tại họp báo trước trận gặp Campuchia, HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu của chủ nhà Việt Nam là giành ngôi nhất bảng, trước khi nghĩ tới đối thủ ở vòng bán kết.

Trưa 23-11, tại Hà Nội, diễn ra họp báo trước trận Việt Nam - Campuchia, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại bảng A giải AFF Cup 2018.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của ĐT Việt Nam là ngôi đầu bảng, vì vậy trước trận gặp Campuchia tối mai, ông sẽ động viên các học trò thi đấu hết mình để đạt mục tiêu đề ra.

ĐT Việt Nam muốn giải quyết trận gặp Campuchia để giành ngôi nhất bảng rồi mới tính tới đối thủ ở bán kết

Trước câu hỏi: "Thời điểm này ông đã nghĩ tới đối thủ ở bán kết chưa, khi Thái Lan và Philippines được đánh giá là 2 đối thủ tiềm năng ở bảng đối diện", ông Park đáp: "Vòng bảng vẫn còn một trận đấu nữa và chúng tôi buộc phải chơi tốt nhất trong khả năng của mình. Giờ không phải là lúc tính toán hay nghĩ về đối thủ ở vòng bán kết".

Về lối chơi của đội nhà trong 3 trận đã qua tại vòng bảng, ông Park lý giải: "Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải kiểm soát bóng tốt và chúng ta làm được việc đó ở trận gặp Lào. Đến trận gặp Malaysia đội có bàn thắng sớm và kiểm soát thế trận tốt nên không có lý do gì tôi bắt các cầu thủ phải cầm bóng, cầm bóng. Trận hòa Myanmar 0-0 đúng là tôi không hài lòng về lối chơi của đội và khi về sân nhà gặp Campuchia, hy vọng các cầu thủ sẽ rút được kinh nghiệm và chơi tốt hơn".

Đi sâu vào phân tích nhân sự, ông thầy Hàn Quốc cho biết ĐT Việt Nam đang có nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm như Quang Hải, Xuân Trường, Huy Hùng, Hùng Dũng. "Họ đều là những cầu thủ có phẩm chất tốt và tôi cũng chưa biết Quang Hải ngày mai có đá hay không. Campuchia tấn công trung lộ tốt và đội tuyển Việt Nam sẽ phải gia cố nhiệm vụ phòng ngự ở tuyến giữa”, HLV Park Hang-seo nói.

HLV Park Hang-seo tại họp báo trước trận gặp Campuchia

Trong khi đó, HLV Felix Dalmas của ĐT Campuchia cho biết cá nhân ông cùng học trò rất háo hức khi được đối đầu đối thủ mạnh như ĐT Việt Nam và hy vọng những bài học rút ra từ 3 trận trước sẽ giúp Campuchia chơi tốt trước chủ nhà.

"Đội tuyển Việt Nam có đội hình đồng đều, lối chơi gắn kết. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về họ, song ở cuộc họp báo này tôi không thể tiết lộ chiến thuật của tuyển Campuchia", HLV Felix Dalmas nói.

Với 7 điểm sau 3 lượt trận, ĐT Việt Nam chỉ cần không thua Campuchia ở trận đấu lúc 19h30 ngày 24-11 trên sân Hàng Đẫy là chắc chắn giành vé đi tiếp mà không cần chú ý kết quả trận còn lại giữa Malaysia và Myanmar.

Còn nếu muốn nhất bảng A, ĐT Việt Nam phải thắng Campuchia, đồng thời Myanmar không thắng Malaysia, hoặc Myanmar thắng Malaysia với chênh lệch tỷ số kém hơn trận Việt Nam thắng Campuchia 1 bàn.

Lịch thi đấu, xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối