ĐT Việt Nam: Món nợ World Cup và 'dớp' 11 năm chưa thắng Thái Lan

ANTD.VN - 11 năm sau chiến thắng lịch sử 2-1 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam chưa một lần đánh bại ĐT Thái Lan ở một trận đấu chính thức. Tại vòng loại World Cup 4 năm trước, Công Phượng cùng đồng đội đã phải nhận thất bại ê chề 0-3 ngay tại Mỹ Đình.

Trong suốt chiều dài lịch sử, bóng đá Việt Nam có nhiều duyên nợ với bóng đá Thái Lan, song kết quả đối đầu thường nghiêng về đội bóng xứ chùa Vàng. Riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, 11 năm qua, chúng ta chưa một lần thắng đối thủ này ở một trận đấu chính thức.

Lần gần nhất các tuyển thủ áo đỏ đánh bại ĐT Thái Lan là chung kết lượt đi AFF Cup 2008, khi Công Vinh và Vũ Phong ghi 2 bàn quý giá giúp thầy trò Calisto thắng 2-1, tạo lợi thế cho trận lượt về (hòa 1-1) trên sân Mỹ Đình và lần đầu đoạt cúp Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam thất bại 0-3 trước Thái Lan tại vòng loại World Cup năm 2015, tại Mỹ Đình

(Ảnh Thuần Thư)

4 năm sau, tại kỳ AFF Cup 2012, Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ. Nhưng lần này, người Thái trả đủ "cả gốc lẫn lãi" với chiến thắng thuyết phục 3-1, đồng thời gián tiếp loại ĐT Việt Nam khỏi vòng bảng giải đấu năm đó.

Đến vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, diễn ra vào cuối 2015, ĐT Việt Nam dưới HLV Miura nhận 2 trận thua liên tiếp trước Thái Lan, 0-1 ở lượt đi trên sân đối phương và 0-3 ở lượt về, ngay tại Mỹ Đình.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo từ năm 2017 đến nay đang giúp cán cân đối đầu giữa hai nền bóng đá "kỳ phùng địch thủ" chuyển hướng sang phía Việt Nam, với một số chiến thắng tiêu biểu như U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan 2-1 ở M150 Cup tháng 12-2017, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại châu Á tháng 3-2019 và ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan 1-0 tại giải giao hữu King's Cup tháng 6-2019.

Ngày 5-9 tới, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ hành quân sang Thái Lan với mục tiêu không chỉ 3 điểm, mà còn là đòi "món nợ" vòng loại World Cup 4 năm về trước và cũng để khép lại 11 năm chưa biết thắng trước đối thủ này ở giải chính thức.