ĐT Indonesia thoát án "treo sân" trận gặp Việt Nam

ANTD.VN - Thay vì áp án "treo sân", FIFA chỉ phạt tiền với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sau vụ bạo loạn trên sân Bung Karno, trận tiếp ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Tờ Bola Sports của Indonesia cho hay, Ủy ban kỷ luật của FIFA vừa ra quyết định phạt PSSI 45.300 USD vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu, sau sự cố bạo loạn xảy ra trong trận tiếp đón Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Bung Karno hôm 5-9.

Sự cố nghiêm trọng trên sân Bung Karno khiến PSSI bị FIFA phạt tiền

Án phạt này giúp PSSI và người hâm mộ Indonesia thở phào, sau khi lo ngại đội nhà có thể bị treo sân ở trận đấu với UAE (ngày 10-10) và ĐT Việt Nam (ngày 15-10).

Trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia hôm 5-9, đội chủ nhà để thua ngược 2-3. Trước và trong trận đấu, nhiều cổ động viên quá khích của chủ nhà đã ném nhiều vật thể lạ về phía khán giả và cầu thủ Malaysia khiến mộ số người bị thương và phải nhập viện.

Kết thúc trận đấu, các thành viên đội Malaysia phải nhờ tới cảnh sát và xe bọc thép hộ tống rời sân.

Mới đây, do lo ngại tình trạng an ninh bất ổn tại Thủ đô Jakarta, PSSI đã quyết định tổ chức trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta, đảo Bali, thay vì trên sân Bung Karno như lịch cũ.