ĐT Anh sẽ được hưởng lợi từ thống kê đột phá này của Premier League?

ANTD.VN - Sau 9 năm, Premier League mới lại thiết lập cột mốc rất đáng chú ý ở vòng mở màn, khi có tới 83 cầu thủ Anh ra sân trong đội hình của 20 CLB.

Con số 83 cầu thủ Anh đá chính chiếm tỉ lệ 37,73% số lượng 220 cầu thủ đá chính ở vòng 1 Premier League. Lần gần nhất con số này bị vượt qua là ở mùa giải 2010/11, khi có 85 cầu thủ Anh xuất phát ngay từ đầu vòng khai màn. Trong bối cảnh ĐT Anh đang được trẻ hóa để hướng tới tương lai, đây là chi tiết đặc biệt đáng chú ý.

Wan-Bissaka và Harry Maguire cùng gây ấn tượng mãnh liệt trong màu áo M.U

Trong số những CLB dùng cầu thủ bản địa nhiều nhất có Man Utd, với 5 cầu thủ là Aaron Wan-Bissaka (21 tuổi), Harry Maguire (26), Luke Shaw (24), Jesse Lingard (26), Marcus Rashford (21). Ấn tượng hơn, 3 trong số đó chơi tuyệt hay, góp phần vào chiến thắng tưng bừng 4-0 của Quỷ đỏ trước Chelsea.

Harry Maguire thể hiện xuất sắc, như một "hòn đá tảng" để chứng tỏ giá trị kỷ lục 80 triệu bảng. Anh cùng Wan-Bissaka nâng tầm hàng thủ M.U, trong khi Rashford lập cú đúp giúp đội chủ sân Old Trafford đại thắng và tạm xếp thứ nhì trên BXH. The Blues dù thua đau, nhưng vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với bộ đội trẻ măng Mason Mount (20 tuổi) và Tammy Abraham (21), cùng với tiền vệ 25 tuổi Ross Barkley.

Ngoài ra, trong nhóm "Big 6", rất nhiều cầu thủ Anh cũng được sử dụng từ đầu, như Arsenal với Ainsley Maitland-Niles (21 tuổi), Callum Chambers (24), Reiss Nelson (19), Joe Willock (19); Liverpool với Trent Alexander-Arnold (20), Joe Gomez (22), Jordan Henderson (29); Man City với Kyle Walker (29), John Stones (25), Raheem Sterling (24) và Tottenham với Kyle Walker-Peters (22), Danny Rose (29), Harry Winks (23), Harry Kane (26).

HLV Southgate tha hồ chọn lựa tài năng cho ĐT Anh

Tổng cộng có 22 cầu thủ trong nhóm "Big 6" có tên trong đội hình xuất phát, nhiều nhất kể từ mùa 2016/17. Đáng nói, toàn bộ 22 cái tên này đều dưới 30 tuổi, với độ tuổi trung bình là 23 tuổi 351 ngày. 

Đây rõ ràng là tín hiệu vô cùng khả quan cho đội tuyển Anh của HLV Southgate, trong bối cảnh Tam sư hướng đến EURO 2020 với mục tiêu vô địch, sau khi đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở VCK World Cup 2018 tại Nga.