Drogba sắp trở về mái nhà xưa

ANTĐ - Cũng giống như không khí tại Real Madrid sau khi Zinedine Zidane được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, giới hâm mộ của Chelsea đang chờ đợi sự trở lại của Didier Drogba, dù huyền thoại này chỉ đóng vai trò trợ lý. 

Drogba sắp trở về mái nhà xưa ảnh 1

Theo xác nhận của Drogba, anh đang thảo luận với Montreal Impact để trở lại đảm nhận vai trò thành viên Ban huấn luyện của Chelsea. Tiền đạo 37 tuổi này chia tay nhà ĐKVĐ Premier League vào mùa hè năm 2015, nhưng sự xuất hiện của Guus Hiddink tại Stamford Bridge đã mở cánh cửa để ngôi sao người Bờ Biển Ngà trở lại với mái nhà xưa. 

Các thành viên trong Ban lãnh đạo của Chelsea tin tưởng sự hiện diện của Drogba sẽ giúp Hiddink kiểm soát phòng thay đồ và đưa The Blues trở lại sau cuộc khủng hoảng kéo dài kể từ đầu mùa giải. Cựu tuyển thủ người Bờ Biển Ngà đóng vai trò quyết định mang về chức vô địch châu Âu lần đầu tiên cho đội bóng thành London. Drogba ghi bàn thắng đưa trận chung kết Champions League với Bayern Munich về thế cân bằng (1-1), trước lúc thực hiện thành công quả luân lưu 11m cuối cùng. 

Nguồn tin từ L’Equipe cho biết, Drogba dự kiến công bố quyết định gia nhập Ban huấn luyện của Chelsea trước trận đấu tại Champions League với PSG vào ngày 16-2. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán điều đó có thể xảy ra sớm hơn. Theo kế hoạch, The Blues sẽ phải đền bù một khoản tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng của Drogba cho Montreal, nhưng con số không nhiều. 

Tháng 12-2015, Montreal từng đề cập đến khả năng Drogba trở lại Anh đảm nhận vai trò trong Ban huấn luyện của Chelsea và đội bóng của Canada không có ý định gây khó dễ cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Kể từ lúc gia nhập đội bóng thi đấu tại MLS, Drogba cũng đã có những cống hiến nhất định, yếu tố giúp cầu thủ này được tạo điều kiện tối đa nếu muốn trở lại Stamford Bridge.

Ngay sau khi Mourinho bị sa thải, giới hâm mộ được chứng kiến Drogba ngồi cùng chủ sở hữu Roman Abamovich và Hiddink trên khán đài theo dõi chiến thắng 3-1 của Chelsea vượt qua Sunderland. Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ rất gần gũi giữa tiền đạo người Bờ Biển Ngà với quan chức của The Blues, dù anh không còn thi đấu ở đây. Theo như một số nhà phân tích, vai trò trợ lý cho Hiddink sẽ là bước đầu tiên, trước lúc tiền đạo này có thể được bổ nhiệm thay thế cho chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt Chelsea vào cuối mùa giải.