Đội tuyển Việt Nam: Thêm điểm tựa đánh bại tuyển Iraq

ANTĐ - Hôm qua 25-3, LĐBĐ Iraq thông báo HLV trưởng đội tuyển nước này là ông Yahya Alwan đã bất ngờ xin từ chức và được chấp thuận. Giữa tình hình rối ren của đối thủ, thầy trò HLV Hữu Thắng lại có thêm động lực để giành 3 điểm trong cuộc đọ sức sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam: Thêm điểm tựa đánh bại tuyển Iraq ảnh 1Đội tuyển Việt Nam đang rất hưng phấn trước cuộc đọ sức với Iraq. Ảnh: Phan Quân

Ở vòng đấu áp chót của bảng F vòng loại World Cup 2016 khu vực châu Á, trong khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 4-1 trên sân Mỹ Đình, thì đội tuyển Iraq đã cầm hòa Thái Lan 2-2 trong một trận đấu mà lẽ ra đội bóng Tây Á đã phải chịu cảnh trắng tay. Kết quả này khiến cho cơ hội của thầy trò HLV Hữu Thắng ở bảng F là sáng lên trông thấy.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang có 7 điểm, trong khi Iraq có 9 điểm. Nếu đánh bại đối thủ này trên sân trung lập Ghavamin ở Tehran (Iran), chúng ta sẽ giành ngôi nhì bảng F và trên lý thuyết vẫn còn cơ hội lọt tới vòng loại thứ ba. Trong trường hợp thắng Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ có 10 điểm và thắp lên cơ hội trở thành 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, để cùng với 8 đội đầu bảng tranh vé dự World Cup 2018. 12 đội này cũng đồng thời giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tất nhiên đã nghĩ tới khả năng này. Hôm qua, trước khi cùng đội tuyển Việt Nam lên đường sang Iran, ông đã một lần nữa động viên các học trò cần phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Iraq là một đối thủ lớn, nhưng không có nghĩa là không thể đánh bại. Nhất là khi ngay trước thềm trận đấu này, đội tuyển Iraq đã chịu tổn thất khi HLV trưởng Yahya Alwan từ chức vì thành tích yếu kém của đội. LĐBĐ Iraq sẽ “đập đi, làm lại” đội bóng từ đầu và khó lòng để các cầu thủ Iraq có thể chơi với sự tập trung cao nhất cho trận đấu sắp tới.

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Iraq trong trận đấu vào ngày 29-3 tới và giành ngôi nhì bảng F, chúng ta sẽ phải cạnh tranh về hiệu số với những đội đang có khả năng nhì bảng ở các bảng khác, như  UAE, Trung Quốc, Oman, CHDCND Triều Tiên ở các bảng A, C, D và H. Ở lượt trận cuối, các đối thủ này đều gặp những đội bóng không hề nhẹ cân, UAE tiếp Saudi Arabia trên sân nhà, Trung Quốc gặp Qatar (sân nhà), Oman phải làm khách của Iran, CHDCND Triều Tiên tới chơi trên sân Philippines… Nhìn vào đó, khe cửa hẹp với đội tuyển Việt Nam không phải không có và phép màu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, dù thế nào, việc lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 vẫn không phải là điều bắt buộc, có thể tạo nên áp lực cho đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của HLV Hữu Thắng và các học trò vẫn phải là chơi thật tốt như cách mà họ từng thể hiện trước Đài Loan (Trung Quốc), để tạo được niềm tin từ người hâm mộ cho chặng đường dài sắp tới.