Đội tuyển Việt Nam di chuyển như "hành xác" sang Jordan

ANTD.VN - Chuyến làm khách của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Jordan ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019 không chỉ có ít thời gian chuẩn bị, mà còn phải trải qua hành trình di chuyển kéo tới hơn nửa ngày.

Sau khi tập trung vào ngày 23-3 và có một buổi tập duy nhất, vào 5h sáng nay (24-3), ĐT Việt Nam đã phải dậy để lên đường ra sân bay Nội Bài, di chuyển sang Jordan dự trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2019.

Chuyến bay chở thầy trò HLV Park Hang-seo cất cánh lúc 8h55, quá cảnh ở Doha (Qatar) trước khi bay tiếp đến Amman, thủ đô và thành phố lớn nhất của Jordan. Dự kiến khoảng 19h tối, ĐT Việt Nam mới hạ cánh. Như vậy, họ sẽ mất khoảng 14 tiếng để hoàn tất chặng bay này.

ĐT Việt Nam trải qua hành trình mệt mỏi để sang Jordan (Ảnh: Vũ Vy)

Việc phải di chuyển tới hơn nửa ngày chắc chắn sẽ mang lại nhiều mệt mỏi và ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Chưa kể, các học trò ông Park chỉ có 2 ngày để luyện tập trước khi bước vào trận đấu (27-3).

“Thời gian tập luyện chỉ có 2 ngày, điều đó làm tôi rất lo không biết cầu thủ có thể hiểu được ý đồ và chiến thuật của HLV hay không. Vì thời gian chuẩn bị ít, nên lần này tôi cũng phải cố gắng xem cầu thủ nào mà họ đã hiểu cách vận hành chiến thuật của tôi để lên phương án nhân sự, đấu pháp thích hợp”, HLV Park Hang-seo nói.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, trước giờ lên máy bay, đội tuyển Việt Nam đã đón sự trở lại của hai ngôi sao Bùi Tiến Dũng và Quang Hải. Dù không tập luyện cùng các đồng đội do tham dự một sự kiện ở TP.HCM, nhưng Quang Hải và Tiến Dũng đều chơi trọn vẹn các trận đấu ở V-League vừa qua, nên vẫn có thể đảm bảo phong độ.

Trận Jordan - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 17h giờ địa phương (tức 22h giờ Việt Nam) ngày 27-3. Dù cả hai đều đã giành vé nhưng đây là trận quyết định tới ngôi đầu bảng C vòng loại Asian Cup 2019.