Đội tuyển Anh: Chơi "xổ số" tại EURO 2016

ANTĐ - Với sự hiện diện của hàng loạt cầu thủ trẻ và nhiều cầu thủ có tiền sử chấn thương dài hạn trong danh sách tham dự EURO 2016, HLV Roy Hodgson khiến nhiều CĐV lo ngại về quyết định của mình.

Đội tuyển Anh: Chơi "xổ số" tại EURO 2016 ảnh 1Quyết định của HLV Hodgson khiến nhiều CĐV lo lắng

Đáng chú ý nhất trong danh sách ĐT Anh tham dự EURO 2016 là sự hiện diện của Marcus Rashford, tiền đạo mới 18 tuổi. Rashford là phát hiện mới tại M.U, ghi 8 bàn trong 18 trận cho đội bóng chủ sân Old Trafford mùa vừa qua.

Ngay trong trận đầu tiên với ĐT Anh, Rashford ghi dấu ấn bằng bàn thắng mở tỉ số trong trận giao hữu đánh bại ĐT Australia 2-1 vào ngày 28-5.

Ngôi sao này trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử của “Tam sư” ghi bàn trong lần ra mắt đầu tiên. Đó cũng là lý do khiến HLV Hodgson quyết định giữ lại tài năng trẻ của M.U cho hành trình hướng tới chức vô địch lớn đầu tiên của ĐT Anh kể từ World Cup 1966.

Dù vậy, giới chuyên môn ở Anh có lý do để lo ngại về quyết định của HLV Hodgson. Liệu một cầu thủ trẻ như vậy có đủ sức gánh vác niềm hy vọng chiến thắng cho “Tam sư” ở nơi hội tụ của các chiến binh giàu kinh nghiệm nhất châu Âu? Ở khía cạnh nào đó, màn trình diễn của Rashford là tấm gương phản chiếu kết quả của M.U tại mùa giải vừa qua.

Nếu hưng phấn, không có rào cản nào ngăn chặn được anh. Tuy nhiên, không phải lúc nào tài năng trẻ của ĐT Anh cũng tỏa sáng, điển hình là một số trận đấu quan trọng, trong đó có thất bại 2-3 của M.U trước West Ham, kết quả khiến họ lỗi hẹn với Champions League mùa tới.

Cùng với Rashford, HLV Hodgson bị cho là đẩy ĐT Anh vào trò chơi mạo hiểm giống như “quay xổ số”, khi đưa Daniel Sturridge và Ryan Bertrand tới Pháp. Bertrand gặp vấn đề về sức khỏe và không có mặt ở trận giao hữu với ĐT Bồ Đào Nha, trong khi tình hình thể lực của Sturridge cũng phập phù như Liverpool mùa vừa qua.

Ngoài ra, sự hiện diện của Jordan Henderson và Jack Wilshere trong danh sách cuối cùng của ĐT Anh dự EURO 2016 cũng mang lại nhiều lo lắng. Henderson phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian mùa giải vừa qua vì chấn thương, tương tự là Wilshere, một “bệnh nhân thường xuyên” tại Arsenal.