Đội trưởng Thành Lương bị đuổi, Chủ tịch CLB Hà Nội chê trọng tài

ANTD.VN - Lần lượt các phút 84 và 86, tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm của đội Hà Nội bị đuổi khỏi sân vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận hòa 2-2 trên sân HAGL, trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp quốc gia diễn ra tối 11-5.

Trận HAGL - Hà Nội được ví như tâm điểm của lượt đi tứ kết Cúp quốc gia. Ở cuộc gặp cách đây một tháng ở sân chơi V-League, Công Phượng cùng đồng đội thua đậm 0-5 tại Hàng Đẫy và quyết tâm "đòi nợ" khi tiếp đội bóng Thủ đô trên sân nhà. Điểm tựa của đội bóng phố Núi là suốt 4 năm qua, CLB Hà Nội chỉ hòa và thua khi phải làm khách tại Pleiku.

Trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn, với đủ cung bậc cảm xúc. Có tới 4 bàn thắng được ghi trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Oseni là người mở tỷ số cho đội khách ở phút 45+2 trước khi Duy Mạnh đá phản lưới nhà gián tiếp giúp HAGL san hòa 1-1 phút 57. Hai bàn thắng sau đó được ghi bởi "sao U23" trong thành phần hai đội là Quang Hải (phút 71) và Công Phượng (phút 82).

Ngoài chất lượng chuyên môn cao, nhiều pha bóng đẹp, trận đấu còn ghi nhận các pha vào bóng quyết liệt, phản ứng có phần thái quá từ các cầu thủ, đặc biệt là bên phía đội khách Hà Nội.

Trong tình huống bật cao tranh bóng với Vũ Văn Thanh (HAGL) ở phút 84, tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương (Hà Nội) bị trọng tài Ngô Duy Lân thổi phạt, rút thẻ vàng và ngay sau đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp khi tiền vệ này có những phản ứng thái quá. 

Sau khi đội nhà mất người, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm phản ứng gay gắt và có nhiều lời lẽ miệt thị hướng vào trọng tài, lập tức bị trọng tài chính Ngô Duy Lân truất quyền chỉ đạo.

Chứng kiến phản ứng thiếu kiềm chế từ thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, trên khán đài, các cổ động viên HAGL liên tục ném chai lọ về phía cabin đội khách.

HLV Chu Đình Nghiêm, Thành Lương và một số thành viên CLB Hà Nội phản ứng gay gắt với trọng tài Ngô Duy Lân

Kết thúc trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bỏ họp báo, còn trợ lý Văn Sỹ Sơn "lý giải" rằng: "Trọng tài bắt thế thì còn họp báo làm gì".

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội, bức xúc: "Đây là trận đấu rất đẹp về góc độ chuyên môn. Hai đội chơi tốt, rất cân bằng và cống hiến. Nhưng chính trọng tài làm hỏng trận đấu này".

Về phía đội chủ nhà HAGL, HLV Dương Minh Ninh cho rằng Thành Lương bị thẻ đỏ là đúng vì đã có cử chỉ, lời lẽ không đẹp. Cổ động viên Gia Lai cũng có lý khi phản ứng ngược trở lại. Ông Ninh cho rằng các thành viên CLB Hà Nội nên tuân thủ quy định của giải, thay vì phản ứng trọng tài một cách thiếu chuyên nghiệp như thế.

Trên các diễn đàn mạng, rất nhiều ý kiến đồng tình với trọng tài Ngô Duy Lân khi truất quyền thi đấu của Thành Lương và quyền chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm vì những phản ứng quá khích, có ý miệt thị trọng tài. 

Cùng với đó, trọng tài sinh 1984 người Long An được đánh giá là đã điều khiển tốt trận đấu căng thẳng này. Việc trọng tài Duy Lân rút thẻ vàng và ngay sau đó là thẻ đỏ đối với Thành Lương xuất phát từ lỗi phản ứng, chứ không phải do pha va chạm của tiền vệ này với cầu thủ chủ nhà.

Lượt đi tứ kết Cúp quốc gia trong tối 11-5, bên cạnh trận HAGL 2-2 Hà Nội, còn có các trận đấu đáng chú ý khác như chủ nhà Khánh Hòa thua Bình Dương 0-1, Thanh Hóa thắng Bình Phước 2-0 trên sân nhà và SLNA thắng 3-1 ngay trên sân của SHB Đà Nẵng. Ngày 15-5 tới, vòng tứ kết sẽ thi đấu lượt về. Tâm điểm chắc chắn sẽ là cuộc tái đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy. 

Highlights HAGL 2-2 Hà Nội, tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018