"Đội hình xuất sắc nhất 2018" gây tranh cãi vì thiếu hàng loạt sao lớn

ANTD.VN - "Đội hình xuất sắc nhất năm 2018" của FIFPro được bình chọn bởi 25.000 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 65 quốc gia khác nhau, đã chọn ra được 55 ứng cử viên. Nhưng ở đó, cũng có nhiều tên tuổi lớn bị bỏ qua.

Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế, được viết tắt là FIFPro (từ Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels), là một tổ chức tập hợp toàn bộ các hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. 

Năm nay, FIFPro tiếp tục chọn ra những cái tên ưu tú nhất trong năm, để FIFA có cơ sở bình chọn 11 gương mặt xuất sắc nhất theo từng vị trí, nhằm vinh danh trong Đội hình tiêu biểu năm 2018 theo sơ đồ 4-3-3. 

Rất nhiều ngôi sao lớn đã không được có cơ hội vinh danh

Sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu như Cris Ronaldo, Leo Messi, Gigi Buffon, Sergio Ramos, Mo Salah, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann... là điều không còn phải bàn cãi, nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ngôi sao bị bỏ qua một cách đáng tiếc.

Chẳng hạn như Gareth Bale (Real Madrid) và thủ thành Oblak của Atletico, dù cả hai đều góp công lớn giúp CLB của mình đăng quang Europa League và Champions League. Riêng Bale còn lập cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool, giúp Real giành chức vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, hai tiền đạo của Liverpool và Man City là Roberto Firmino và Sergio Aguero cũng "biến mất" trong danh sách, dù đã có một mùa giải tuyệt vời, ghi lần lượt 27 và 30 bàn cho CLB của mình.

Một số sự vắng mặt khác cũng để lại dấu hỏi, thậm chí là phản đối, như trường hợp của thủ môn Hugo Lloris (Pháp/Tottenham), trung vệ Harry Maguire (Anh/Tottenham), hậu vệ Marcos Alonso (TBN/Chelsea), tiền vệ Ivan Perisic (Croatia/Inter Milan) hay tiền vệ Christian Eriksen, người là linh hồn của ĐT Đan Mạch và CLB Tottenham.

Kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn sẽ được công bố trong Gala trao giải FIFA The Best, tổ chức ở London (Anh) vào ngày 24-9 tới.