Đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội giao hữu với cựu cầu thủ Công an Hà Nam Ninh

ANTD.VN - Chiều 14-9-2019, trên sân Thủy Lợi - Hà Nội, hai đội bóng cựu cầu thủ Công an Hà Nội và Công an Hà Nam Ninh đã thi đấu giao hữu. Trận đấu được hai CLB Sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội và Nam Định đồng tổ chức.

Tổ trọng tài Hà Nội gồm Đình Hoan, Văn Phương và Minh Khoa điều khiển trận đấu đặc biệt của những người bạn cùng ngành, cùng nghề năm xưa.

Cầu thủ hai đội chụp ảnh lưu niệm

Anh Đinh Ngọc Bích, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an Nam Định làm trưởng đoàn. Cựu cầu thủ Đinh Thành Nam là Chủ tịch CLB, cùng các lão tướng Bùi Văn Nam, Chương, Cương, Cao Pho, Dũng, Tạo…và cả các cựu cầu thủ Công nghiệp Hà Nam Ninh như các anh Ngọc Huấn, Vũ Bình… cũng lặn lội đường xa hội ngộ cùng các cựu cầu thủ Công an Hà Nội.

Cựu cầu thủ Công an Hà Nội và Công an Hà Nam Ninh đã cống hiến một trận hấp dẫn

Các cựu cầu thủ Công an Hà Nội

Các anh Đoàn Sơn, Hiển "coóc", Đổng Hùng, Đặng "cóc", Nghị "chớp", Xuân "gôn", Hà Bôn, Thông "héo", Thọ "ô mai"… cùng các đàn em vui đón tiếp những người bạn đến từ Thành Nam.

Sau thời gian rất dài từ khi giải thể đến nay, hai đội mới có dịp gặp lại nhau trên sân cỏ Thủ đô.

Đội bóng Công an Hà Nam Ninh thành lập ngày 31-10-1977 và giải thể năm 1988. Có hơn chục năm ngắn ngủi nhưng đội bóng đã ghi dấu ấn sâu đậm tới bóng đá Thành Nam. Huấn luyện viên trưởng Bùi Văn Nam và rất nhiều cầu thủ Công nghiệp Hà Nam Ninh đều từ đội Công an Hà Nam Ninh chuyển sang làm nòng cốt để thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá nước nhà.

Các cựu cầu thủ Đinh Thành Nam, Nghị "chớp", Ngọc Huấn

Những gương mặt cựu cầu thủ Công an Hà Nam Ninh có mặt trong cuộc hội ngộ với cựu cầu thủ Công an Hà Nội hôm nay, đa phần đều được vinh dự cùng Công nghiệp Hà Nam Ninh giơ cao chiếc Cúp vô địch bóng đá Việt Nam năm 1985. Một đội bóng luôn chơi đẹp, đá hết mình. Đá bằng sự nhiệt tình và lòng quả cảm.

Các cựu cầu thủ Hiển "coóc", Xuân "gôn" và Hà Bôn

Tỷ số 5-4 nghiêng về cựu cầu thủ Công an Hà Nội, nhưng trong cuộc vui tổ chức sau đó, cầu thủ hai đội và những người bạn đều vui hết mình. “Đến hẹn lại lên”. Khi bắt tay nói câu giã từ, những người bạn xưa đều hứa với nhau như vậy.