Đội bóng của J-League muốn mua Quang Hải, mong được đàm phán với Hà Nội FC

ANTD.VN - Mới đây, đội bóng vừa giành quyền lên chơi J-League 2019 (Nhật Bản) là Renofa Yamaguchi đã gửi thư tới lãnh đạo CLB Hà Nội, bày tỏ mong muốn được mượn hoặc chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Trong thư, Giám đốc điều hành CLB Renofa Yamaguchi, ông Ishihara Masayasu cho biết đội bóng rất quan tâm tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bày tỏ mong muốn được đàm phán với CLB Hà Nội để được mượn hoặc chuyển nhượng tiền vệ sinh năm 1997 này.

Phía CLB Renofa Yamaguchi mong sớm nhận được hồi âm từ Hà Nội FC để có kế hoạch chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho J-League 2019.

Quang Hải được nhiều đội bóng nước ngoài chú ý sau màn trình diễn ấn tượng tại các giải châu Á vừa qua

Việc Quang Hải được đội bóng giải đấu hàng đầu Nhật Bản quan tâm là hoàn toàn dễ hiểu, khi ở mùa giải này, anh ghi tới 9 bàn, góp phần giúp Hà Nội FC vô địch V-League 2018 sớm tới 5 vòng đấu.

Đặc biệt, Quang Hải được là tuyển thủ Việt Nam nổi bật ở hai giải châu Á trong năm 2018. Cụ thể tại VCK U23 châu Á hồi tháng 1, Quang Hải là cây ghi bàn số 1 của U23 Việt Nam với 5 pha lập công, đáng nhớ nhất là siêu phẩm vào lưới Uzbekistan tại chung kết. Còn ở ASIAD tháng 8 vừa qua, Quang Hải chính là chủ nhân bàn thắng duy nhất giúp Olympic Việt Nam đánh bại Nhật Bản, gây chấn động giải.

Không phải đợi tới lúc này mà từ ngay sau VCK U23 châu Á, một số đội bóng như Bangkok Glass, Muangthong United (Thái Lan), Tokushima Vortis (Nhật Bản), Al Sadd (Qatar) đã đánh tiếng hỏi mua Quang Hải, thậm chí sẵn sàng trả giá cao để nhận được cái gật đầu của lãnh đạo CLB Hà Nội.

Quang Hải (bên phải) cùng CLB Hà Nội đang thăng hoa tại V-League 2018

Giám đốc điều hành CLB Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Tuấn xác nhận đã nhận được một số lời mời từ nước ngoài, nhưng khẳng định thời điểm này, Quang Hải không phải để bán. "Sau khi mùa giải kết thúc, CLB sẽ có những toan tính và quyết định tương lai Quang Hải. Tất nhiên, nếu Quang Hải ra nước ngoài thì chỉ là cho mượn, Hà Nội FC không bán tài năng trẻ của mình. Đội bóng có được Quang Hải phải đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp cao, vì như vậy, tương lai phát triển sự nghiệp của cầu thủ trẻ rất quan trọng", ông Tuấn nói.

Về phần mình, Quang Hải chia sẻ: "Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung tốt nhất cho CLB Hà Nội ở V-League 2018. Còn trong tương lai, nếu như nhận được sự quan tâm của các CLB nước ngoài, tôi cũng muốn được một lần thử sức. Điều này chắc chắn sẽ cần được cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định ở một thời gian hợp lý nhất".