Đoàn Việt Nam giành thêm 2 huy chương ASIAD

ANTD.VN - Chiều 24-8, đoàn Việt Nam có thêm 2 huy chương đồng từ đội tuyển bắn súng và jujitsu, tạm xếp thứ 16/45 đoàn.

Tại trận tranh huy chương đồng nội dung 10 m súng trường di động nam, xạ thủ Ngô Hữu Vương đã vượt qua đối thủ người Hàn Quốc, Cho Sejong.

Đây là tấm huy chương đồng thứ hai của tuyển bắn súng tại ASIAD 2018. Tấm huy chương trước đó đến từ 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ hôm 19-8.

Xạ thủ Ngô Hữu Vương chiến thắng ở trận tranh huy chương đồng (Ảnh: Minh Chiến/Zing)

Cũng ở trận tranh huy chương đồng nhưng là ở môn jujitsu, võ sỹ Dương Thị Thanh Minh đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ đến từ UAE, qua đó mang về tấm huy chương đồng thứ 9 cho đoàn Việt Nam.

Trước đó trong phần thi đấu buổi sáng, đoàn có thêm 1 huy chương bạc từ tuyển rowing, nội dung thuyền 4 nữ do công của bốn cô gái Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An.

Nốt trầm của ngày thi đấu là việc kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên không vượt qua vòng loại 200m hỗn hợp nữ, qua đó kết thúc ASIAD mà không giành được huy chương nào cho đoàn.

Tính tới 17h10 ngày 24-8, đoàn Việt Nam với tổng cộng 1 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ tạm xếp thứ 16/45 đoàn.