Đoàn Việt Nam đón HCV trong ngày đầu tranh tài SEA Games 30

ANTD.VN - Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhận định nhiều khả năng thể thao Việt Nam sẽ có HCV đầu tiên ngay trong ngày chính thức tranh tài SEA Games 30, 1-12.

Hôm nay 29-11, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên bầu trời Philippines, chính thức đánh dấu sự hiện diện của Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 30-2019.

Sau lễ khai mạc vào tối 30-11, SEA Games sẽ bắt đầu ngày thi đấu chính thức đầu tiên vào 1-12 và kết thúc ngày thi đấu cuối cùng vào 10-12.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn (bên phải) tại lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam, sáng 29-11

"Nhiều khả năng thể thao Việt Nam sẽ có HCV trong ngày thi đấu đầu tiên, nhất là ở nội dung cá nhân các môn lĩnh ấn tiên phong như wushu, cử tạ, kurash, arnis", Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhận định.

Ở đại hội năm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tham đặt mục tiêu giành từ 65 HCV trở lên, đứng thứ ba toàn đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu 2 đội tuyển giành ngôi vô địch.

Theo Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, tất cả đang cố gắng biến khó khăn thành động lực thực hiện mục tiêu.

Trước những vấn đề khó khăn về ăn ở, di chuyển trong quá trình tham dự SEA Games, ông Phấn cho biết không chỉ đoàn Việt Nam mà các đoàn cũng đều có phản ánh, phía chủ nhà Philippines hứa sẽ khắc phục, đặc biệt là việc đưa đón VĐV đến địa điểm thi đấu an toàn, đúng giờ trong bối cảnh tắc đường nghiêm trọng tại nhiều địa điểm tổ chức.

Lường trước SEA Games tổ chức tại nhiều địa điểm gây bất lợi cho công tác điều hành nên lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã lên sẵn phương án tại 3 "điểm cầu" là Manila, Clark, Subic, cập nhật liên tục các diễn biến chuyển về Trung tâm điều hành chính của đoàn đặt tại Clark, để kịp thời xử lý.

Tính tới ngày 29-11, đã có 242 trên tổng số 865 thành viên đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Philippines.

Tò mò màn thắp đuốc khai mạc SEA Games 30

Tối mai 30-11, SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Philippines Arena có sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi và là sân trong nhà lớn nhất thế giới hiện nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một lễ khai mạc SEA Games được tổ chức ở sân đấu trong nhà, đồng thời hứa hẹn bữa tiệc mãn nhãn của âm nhạc và ánh sáng.

Đoàn Việt Nam đón HCV trong ngày đầu tranh tài SEA Games 30 ảnh 2

Hình ảnh diễn tập cho lễ khai mạc SEA Games 30

Báo chí Philippines cho biết chủ nhà đã chi 7,5 tỉ peso (gần 150 triệu USD) cho riêng buổi lễ này.

Nghi thức quan trọng nhất của lễ khai mạc là màn thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 30. Người vinh dự cầm đuốc được ấn định là võ sĩ quyền Anh huyền thoại Manny Pacquiao, tuy nhiên kịch bản rước đuốc vẫn đang giữ bí mật và gây tò mò. Bởi lẽ, đài lửa lại đặt tại sân vận động điền kinh ở New Clark City cách nhà thi đấu Philippines Arena tới hơn 88 km...

Nữ ca sĩ nổi tiếng Lea Salonga - người ban đầu được chọn trình diễn bài hát chính thức của SEA Games 30 là "We Win As One" đã xin rút do bận... show diễn tại Singapore. Dẫu vậy, sự có mặt của những ca nghệ sỹ gốc Phi khác như Apl.de.ap, Ryan Cayabyab hay Bruno Mars sẽ khỏa lấp sự vắng mặt của Salonga.