Đoàn Văn Hậu lập kỷ lục trong ngày U18 Việt Nam thua ê chề

ANTD.VN - Trước khi U18 Việt Nam thua ngược Myanmar và bị loại khỏi giải Đông Nam Á, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã kịp lập kỷ lục cho riêng mình: Thi đấu 4 cấp độ ĐTQG chỉ trong 4 tháng khi mới 18 tuổi.

Hành trình 4 tháng khoác áo 4 đội tuyển của Đoàn Văn Hậu trong năm 2017:

- Cùng U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 thế giới khởi tranh từ 20-5 tại Hàn Quốc. Tại giải, Đoàn Văn Hậu đá chính trong cả 3 trận đấu của U20 Việt Nam (hòa New Zealand 0-0, thua U20 Pháp 0-4, thua Honduras 0-2). Chung cuộc, U20 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng với thành tích giành 1 điểm trong lần đầu tiên tham dự. Riêng Đoàn Văn Hậu lọt đội hình tiêu biểu châu Á tại World Cup U20.

- Cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 29 từ ngày 15-8. Đoàn Văn Hậu chính là người tỏa sáng với một cú đúp, một pha kiến tạo cho Đức Chinh ghi bàn, góp công giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Đông Timor 4-0 trong ngày ra quân. Đáng tiếc, thầy trò HLV Hữu Thắng sau đó bị loại sau lượt trận cuối vòng bảng thua U22 Thái Lan.

Đoàn Văn Hậu là tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam đương thời

- Cùng ĐT Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Olympic của ĐT Campuchia ngày 5-9 (thắng chung cuộc 2-1). Đây là trận đấu đầu tiên Đoàn Văn Hậu ra sân trong màu áo ĐTQG khi mới 18 tuổi 140 ngày, vượt qua hai đàn anh Lê Công Vinh (18 tuổi 183 ngày) và Phạm Văn Quyến (18 tuổi 213 ngày) để trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử khoác áo ĐTQG, sau cựu tiền đạo Phan Thanh Bình (16 tuổi 331 ngày).

Trước đó tại trận vòng loại Asian Cup 2019 hòa Jordan (ngày 13-6), Đoàn Văn Hậu được HLV Hữu Thắng triệu tập lên ĐTQG nhưng không được ra sân thi đấu.

- Cùng U18 Việt Nam dự giải U18 Đông Nam Á từ 7-9 tại Myanmar. Ngay sau khi cùng CLB Hà Nội đá vòng 17 V-League, Văn Hậu tức tốc sang Myanmar hội quân cùng U18 Việt Nam. Ban đầu, anh dự kiến có mặt từ vòng bán kết. Tuy nhiên hậu vệ này kịp có mặt ở trận cuối vòng bảng. Trận này, Đoàn Văn Hậu được vào sân phút 53. Đáng tiếc, U18 Việt Nam bị thua ngược 1-2 bởi lỗi của thủ môn Y Eli Nie, qua đó bị loại từ vòng bảng.

Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19-4-1999 tại Thái Bình, cao 1m85, chơi vị trí hậu vệ, trưởng thành tại lò đào đạo CLB bóng đá Hà Nội và trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội bóng Thủ đô thi đấu V-League khi mới 18 tuổi, 2 tháng 7 ngày.