Djokovic và Federer theo gót Nadal giành vé dự ATP Finals

ANTD.VN - Cùng với số 1 thế giới Rafael Nadal, hai tay vợt tên tuổi Roger Federer và Novak Djokovic đã chính thức đủ điểm đoạt vé đến London tham dự ATP Finals cuối mùa giải 2018.

Sau một thời gian đánh mất mình vì chấn thương khuỷu tay, Novak Djokovic đã hồi sinh mạnh mẽ bằng chức vô địch Wimbledon thứ 4 (thắng Anderson ở chung kết). Tiếp đó là việc hoàn tất Career Golden Masters (vô địch đầy đủ cả 9 danh hiệu Masters 1000) tại Cincinnati (đánh bại Federer ở chung kết) để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử đạt được mốc kỷ lục này.

Federer và Djokovic cùng dự ATP Finals cuối năm nay

Rạng sáng nay, Nole cũng đánh bại Del Potro ở chung kết US Open để lần thứ 3 (sau các năm 2011 và 2015) đăng quang. Anh cũng cân bằng luôn thành tích giành 14 Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras.

Thành tích của Nole ở ATP Finals rất khả quan, khi anh giành được 5 danh hiệu sau 10 lần góp mặt, với thành tích 31 trận thắng và 11 trận thua. 

Trong khi đó, Roger Federer sẽ có lần thứ 16 tham dự ATP Finals. Anh từng có 55 trận thắng và 13 trận thua, với thành tích không đến nỗi tệ: 6 danh hiệu ở các mùa giải 2003-2004, 2006-2007, 2010-2011. 

Alexander Zverev

Người tiếp theo đang chờ đủ điểm đến London dự ATP Finals là Del Potro - tay vợt người Argentina vừa lỡ cơ hội giành Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp, sau khi để thua Djokovic tại chung kết ở New York.

Còn lại, những suất tiếp theo đang được chờ đợi bởi một số tên tuổi như Alexander Zverev, Marin Cilic, Kevin Anderson hay "Hoàng tử sân đất nện" Dominic Thiem, người đứng ở vị trí thứ 8 trong cuộc đua giành vé đến London tháng 11 tới.