Djokovic từng được đề nghị nhận tiền để dàn xếp tỷ số

ANTĐ - Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic tiết lộ, anh từng được đề nghị nhận 200.000 đôla Mỹ để dàn xếp tỷ số một trận đấu trong năm 2007. 

Lời đề nghị tham gia dàn xếp tỷ số được Nole tiết lộ sau khi làng quần vợt thế giới rung chuyển vì nghi án dàn xếp tỷ số gây chấn động ngày khởi tranh Australia mở rộng.

Djokovic từng là mục tiêu tiếp cận của những kẻ dàn xếp tỷ số

Djokovic cho biết, anh đã bị “sốc” bởi những lời đề nghị, thừa nhận “nó mang lại cho tôi một cảm giác khủng khiếp”.

“Tôi không được tiếp cận trực tiếp. Tôi được tiếp cận thông qua những cộng sự, những người làm việc trong ban huấn luyện” - siêu sao người Serbia tiết lộ - “Tất nhiên, chúng tôi nhanh chóng gạt phăng lời đề nghị”.

Djokovic đã không đua tranh tại sự kiện ở St Petersburg, nơi tay vợt này được đề nghị phải cố tình thua để đổi lại khoản tiền hối lộ, nhưng gặp không ít rắc rối vì lời đề nghị.

Lời bình luận của Djokovic được đưa ra sau khi tay vợt người Croatia, Marin Cilic phủ nhận cáo buộc cho rằng ngôi sao này nằm trong số những người bị BBC và Buzzfeed News điều tra vì nghi án dàn xếp tỷ số.