Djokovic lần thứ ba lên ngôi ở Thượng Hải Masters

ANTĐ - Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp sau khi dễ dàng hủy diệt đối thủ người Pháp, Jo-Wilfried Tsonga trong trận chung kết để giành chức vô địch Thượng Hải Masters.

Ngôi sao người Serbia nhanh chóng gạt những thách thức từ Tsonga sang một bên để khép lại trận chung kết trong 2 séc với chiến thắng 6-1, 6-4. Đó là chức vô địch thứ ba tại Thượng Hải Masters và là danh hiệu thứ 9 trong năm chói sáng của Nole.

Djokovic đã giành 3 danh hiệu Grand Slam ở mùa giải năm nay, là á quân tại Pháp mở rộng. Từ lúc trải qua thất bại gây sốc tại tứ kết Qatar mở rộng dưới tay Ivo Karlovic hồi tháng 1, ngôi sao này đi tới chung kết tại cả 13 giải đấu mà anh tham dự và được coi là một trong những chuỗi thành tích xuất sắc nhất mọi thời đại.

Năm nay 30 tuổi, Tsonga gây ấn tượng bằng những quả giao bóng quyền lực vượt qua Rafael Nadal tại bán kết. Tuy nhiên, tay vợt người Pháp không có phản ứng nào đáng kể khi phía trước là Nole.

Ngôi sao người Serbia đã vô hiệu hóa thứ vũ khí mạnh nhất là những quả giao bóng của Tsonga, liên tiếp giành điểm break ở 3 game giao bóng đầu tiên của đối thủ này và giành chiến thắng khi tay vợt người Pháp thường xuyên bị đẩy xa khỏi đường cuối sân.

Cục diện trận đấu có dấu hiệu cải thiện cho Tsonga lúc bắt đầu séc thứ hai, nơi tay vợt này phải rất chật vật để tránh mất điểm break và tạo ra điểm số cân bằng sau 8 game. Mặc dù vậy, Djokovic đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt về đẳng cấp ở game thứ 9 trước lúc cầm giao bóng kết thúc trận đấu.

Chiến thắng tại Thượng Hải Masters giúp Djokovic cải thiện bộ sưu tập danh hiệu lên con số 57 tại hệ thống ATP Tour, chỉ thiếu 2 chức vô địch để cân bằng kỷ lục 27 lần đăng quang của Nadal tại hệ thống Masters Series và giành 16 triệu USD tiền thưởng trong năm nay.