Đình Luật xin chia tay đội tuyển, Thành Lương không có ý định trở lại

ANTD.VN - Hôm nay 13-3, trung vệ kỳ cựu Trương Đình Luật đã đề đạt ý định rút khỏi danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2019 và được HLV Nguyễn Hữu Thắng đồng ý.

Lý do Đình Luật đưa ra là anh muốn dồn sự tập trung thi đấu cho CLB TP.HCM cho tới khi giải nghệ.

Ý định chia tay ĐTQG đã được trung vệ 34 tuổi này tiết lộ sau khi AFF Cup 2016 kết thúc, tuy nhiên sau đó anh vẫn được HLV Nguyễn Hữu Thắng tín nhiệm điền vào danh sách tập trung ĐTQG ngày 20-3 tới.

Việc Đình Luật rút khỏi ĐTQG ở tuổi 34 có thể hiểu được và HLV Hữu Thắng sau khi nghe anh đề đạt nguyện vọng đã quyết định tôn trọng quyết định của đàn em.

Đình Luật (trái) chia tay ĐTQG sau nhiều năm cống hiến

Đình Luật sinh năm 1983, lên tuyển từ năm 2006 và thuộc lứa cầu thủ lớn tuổi nhất còn thi đấu tại AFF Cup vừa qua. Anh được coi là một trong số ít trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong gần chục năm trở lại đây.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Đình Luật từng khoác áo CLB Navibank Sài Gòn, Hải Phòng, Xuân Thành Sài Gòn, Bình Dương và hiện tại đang khoác áo CLB TP.HCM tại V-League 2017.

Trước Đình Luật không lâu, hai đồng đội của anh là Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương cũng nói lời chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2016. Sau khi biết tin Đình Luật giã từ đội tuyển, đồng đội cũ đồng thời hiện là Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh lên tiếng ủng hộ và cho rằng đó là quyết định hợp lý.

Về phía Thành Lương, việc rút khỏi ĐTQG ở tuổi 28 khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc và nuôi hy vọng anh sẽ thay đổi quyết định. Tuy nhiên trong một trả lời mới đây, chủ nhân 3 Quả bóng Vàng Việt Nam tái khẳng định anh sẽ không trở lại để nhường cơ hội cho cầu thủ trẻ.