Điền kinh ngóng Tú Chinh, pencak silat cầm chắc 9 huy chương

ANTD.VN - Tối nay 26-8, tâm điểm ASIAD của đoàn Việt Nam sẽ là đường chạy 100m nữ, nơi "nữ hoàng điền kinh mới" 21 tuổi Lê Tú Chinh tranh tài.

Điền kinh và pencak silat là hai bộ môn gây chú ý nhất của đoàn Việt Nam trong hôm nay 26-8, ngày thi đấu chính thức thứ tám của Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018.

Ở phần thi vòng loại 100m trong ngày hôm qua, Lê Tú Chinh đạt thông số khá khiêm tốn 11 giây 74, kém khá xa thông số giành HCV SEA Games 2017 là 11 giây 56, song là vừa đủ để cô ghi tên mình vào lượt chạy bán kết lúc 18h30 hôm nay.

Nội dung chạy 100m nữ có Lê Tú Chinh tham dự sẽ thi bán kết và chung kết trong tối nay

Tại bán kết, Tú Chinh sẽ phải ganh đua với 15 VĐV khác, tranh 8 suất chính thức vào thi chung kết lúc 21h10 cùng ngày, nghĩa là Tú Chinh cùng các đối thủ chỉ có khoảng 3 tiếng nghỉ ngơi giữa hai vòng bán kết và chung kết. Đây thật sự là thử thách rất lớn cho nội dung danh giá nhất của điền kinh nữ ASIAD.

Bên cạnh khó khăn về thời gian hồi phục sức lực, Tú Chinh sẽ phải so kè với rất nhiều đối thủ mạnh như Ichikawa (Nhật Bản), Nigina Sharipova (Uzbekistan), Marie (Philippines) và đặc biệt là Wei Yong-li của Trung Quốc - người có thông số rất tốt là 11 giây 17.

Trong lần đầu dự ASIAD, trước các đối thủ rất mạnh của châu Á, một tấm vé vào thi vòng chung kết và xa hơn là một tấm huy chương bất kể màu gì, cũng đã là thành công rất lớn với VĐV 21 tuổi Lê Tú Chinh và điền kinh Việt Nam nói chung.

Cũng ở môn điền kinh, 19h tối nay, Nguyễn Thị Hằng thi chung kết 400m nữ. Ở vòng loại vào buổi sáng, Hằng đạt thành tích 54 giây 99, đứng thứ 8 trong nhóm 8 VĐV giành quyền vào chung kết. Khả năng cô giành huy chương là rất khó.

Trong khi đó, Quách Thị Lan phá kỷ lục quốc gia ở vòng loại 400m rào nữ ASIAD với thành tích 55 giây 74. Đáng chú ý thành tích này của Lan hơn cả HCV ASIAD 2014 (55 giây 78). Các đối thủ cùng vào chung kết với Lan có thành tích không quá vượt trội. Vì vậy, nữ VĐV của Việt Nam hoàn toàn có thể tranh huy chương ở chung kết lúc 18h45 ngày mai (27-8).

9 VĐV pencak silat của Việt Nam đã và đang tranh vé vào chung kết

Bên cạnh điền kinh, pencak silat là môn thi gây chú ý nhất của đoàn Việt Nam trong hôm nay. Chúng ta có tới 9 VĐV thi đấu bán kết, đồng nghĩa có tối thiểu 9 HCĐ.

Kết thúc phần thi buổi sáng, ngoài võ sỹ Phạm Tuấn Anh (hạng 65kg-70kg nam) để thua ở bán kết và giành HCĐ, ba VĐV còn lại gồm Trần Đình Nam (70kg-75kg nam), Nguyễn Ngọc Toàn (60kg-65kg nam), Trần Thị Thêm (50kg-55kg nữ) đều giành quyền vào chung kết, đồng nghĩa có ít nhất thêm 3 HCB.

Còn vào chiều nay, 5 VĐV còn lại sẽ thi đấu bán kết, với hy vọng có thêm những tấm vé chung kết.

Tính tới 13h hôm nay 26-8, đoàn Việt Nam với 1 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ đang tạm xếp 18/5 toàn đoàn.