Điểm mặt ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh

ANTD.VN - Premier League mới trải qua 3 vòng đấu, nhưng cũng đủ để giới chuyên môn và người hâm mộ có những đánh giá ban đầu về các ứng viên cho chức vô địch mùa giải 2016-2017.

Điểm mặt ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh ảnh 1M.U, Man City và Chelsea nổi lên là những ứng viên vô địch Premier League 

Thay cho 5 hoặc 6 đội tiềm năng chạy đua tới ngôi vị cao nhất của Ngoại hạng Anh thời điểm mùa giải mới bắt đầu, cuộc đua ở nhóm đầu được dự báo chỉ còn 3 ứng viên. Bộ đôi thành Manchester: M.U và Man City là những thế lực hàng đầu, trong lúc Chelsea của Antonio Conte đóng vai trò thách thức. Chỉ vài tháng sau khi lập kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League, Leicester City phải xác định lại mục tiêu của họ ở mùa giải năm nay. Đoàn quân của HLV Claudio Ranieri phải chờ cho đến cuối tuần qua mới có chiến thắng đầu tiên, vượt qua đội bóng đang khủng hoảng Swansea City 2-1. Theo diễn biến hiện nay, tấm vé trụ hạng được xem là vừa sức với “bầy Cáo”.

Trong khi đó, Arsenal và Liverpool dường như chưa đủ lực để bước lên “vũ đài” quan trọng nhất của Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017. Về thực lực, đại diện của Merseyside và London thua xa những tên tuổi còn lại, trong lúc lực lượng của họ không có sự cải thiện đáng kể nào ở mùa giải năm nay. Đó là lý do giải thích tại sao đoàn quân của Arsene Wenger và Jurgen Klopp mới có 1 chiến thắng từ 3 vòng đấu đầu tiên. Tương tự như Arsenal và Liverpool, Tottenham của Mauricio Pochettino cũng chỉ dừng lại ở mức độ gây ấn tượng. Tuy chưa trải qua thất bại nào, đội bóng chủ sân White Hart Lane chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng trước các đối thủ không được đánh giá quá cao. 

Nhìn vào cục diện trên bảng xếp hạng, chức vô địch Premier League 2016-2017 nhiều khả năng sẽ là cuộc đua tam mã giữa bộ đôi của Manchester và Chelsea. Không chỉ khởi đầu hoàn hảo với thành tích toàn thắng, Man City, M.U và Chelsea đều có những thay đổi đáng kể sau mùa hè. Quỷ đỏ sau quãng thời gian vật lộn dưới triều đại của David Moyes và Louis van Gaal đang khôi phục sự tự tin nhờ tài năng và kinh nghiệm của Jose Mourinho. Sự khác biệt gần như đến ngay lập tức và đó chính là yếu tố để người ta tin vào Quỷ đỏ.

Trong khi đó, dưới tay Guardiola, Man City đang bay bổng hơn, hiệu quả hơn nhờ sự kết hợp ăn ý giữa các tân binh và cựu binh. Còn với Chelsea, sau những năm gặt hái thành công tại Juventus, rồi cùng đội tuyển Italia gây ấn tượng tại EURO 2016, Conte được kỳ vọng sẽ giúp The Blues vực dậy hình ảnh là một trong những thế lực hàng đầu tại đảo quốc sương mù. Chiến lược gia người Italia đang làm rất tốt điều này và rõ ràng, dù choáng ngợp bởi M.U và Man City, nhưng không ai có thể xem thường Chelsea.