Địa chấn ASIAD: Malaysia thắng sốc đương kim vô địch Hàn Quốc

ANTD.VN - Dù đã tung ngôi sao đang khoác áo CLB Tottenham Hotspur ở giải Ngoại hạng Anh là Son Heung-min vào sân, song Olympic Hàn Quốc vẫn không thoát khỏi một thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Olympic Malaysia.

Ngày 17-8, môn bóng đá nam ASIAD tiếp tục với lượt trận thứ hai của một số bảng đấu, đáng chú ý là trận tranh ngôi nhất bảng E giữa Malaysia và Hàn Quốc (cùng 3 điểm). Đây cũng là hai đối thủ tiềm năng của Olympic Việt Nam tại vòng 1/8.

Với đẳng cấp sẵn có cùng quyết tâm rất cao bảo vệ danh hiệu vô địch bóng đá nam ASIAD, Hàn Quốc được đánh giá vượt trội hơn đại diện đến từ "vùng trũng" Đông Nam Á. Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra.

Olympic Hàn Quốc (áo đỏ) từng thắng Malaysia 2-1 ở VCK U23 châu Á và nay thất bại 1-2 tại ASIAD 2018

Ngay ở phút thứ 5, Malaysia đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Muhamad Safawi. Những phút sau đó, Malaysia chơi không hề kém cạnh đối thủ, thậm chí còn không ít lần tạo sóng giá về khung thành thủ môn Song Bumkeun.

Và tới phút bù giờ của hiệp 1, Malaysia tiếp tục gây sốc với bàn nhân đôi cách biệt và người lập công tiếp tục là Muhamad Safawi.

Để thủng lưới 2 bàn khi chỉ sử dụng đội hình hai, vì vậy trong hiệp 2, Hàn Quốc đã tung một số trụ cột, đáng chú ý là sự xuất hiện của ngôi sao đang khoác áo CLB Tottenham Hotspur ở giải Ngoại hạng Anh là Son Heung-min từ phút 57. Đây là lần đầu tiên Son Heung-min được ra sân ở ASIAD 2018.

Suốt hơn 30 phút trên sân, Son Heung-min thi đấu khá nổi bật, có một số tình huống dứt điểm đáng chú ý như cú đánh đầu vọt xà ngang Malaysia phút 66 và bỏ lỡ pha sút phạt phút 89.

Trong hiệp 2, Hàn Quốc liên tục tấn công, khuynh đảo khung thành Malaysia và có được bàn thắng rút ngắn 1-2 ở phút 88 nhờ công Hwang Ui Jo. Thế nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng của Son Heung-min làm được.

Trong khi đó, Malaysia sau hiệp 1 thăng hoa đã chủ chơi phòng ngự, giảm nhịp độ trận đấu, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi và nhận về tới 3 thẻ vàng trong hiệp 2. 

Thắng chung cuộc 2-1, Malaysia tạo cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu ASIAD đến nay, đồng thời vươn lên soán ngôi đầu bảng E cùng tấm vé sớm vào vòng 1/8.

Đáng chú ý, tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm, Hàn Quốc đã loại chính Malaysia với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8. Còn nay, thầy trò Kim Ong Swee "đòi nợ" sòng phẳng với một trận thắng cũng với tỷ số tương tự.

Malaysia vươn lên ngôi đầu bảng E sau khi thắng sốc Hàn Quốc tối 17-8