VCK U23 châu Á 2018:

Đi trước U23 Việt Nam, U23 Malaysia tạo địa chấn ở giải U23 châu Á

ANTD.VN - U23 Malaysia đã có trận thắng kỳ diệu 1-0 trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều là U23 Saudi Arabia, qua đó trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành quyền vào tứ kết trong lịch sử giải U23 châu Á.

Sau hai lượt trận, đội tuyển U23 Malaysia là đội bất lợi nhất ở bảng C, khi đứng vị trí thứ 4 với vỏn vẹn 1 điểm. Tuy nhiên thầy trò HLV Ong Kim Swee vẫn còn cơ hội trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào tứ kết VCK U23 châu Á 2018, khi chỉ kém U23 Saudi Arabia, U23 Jordan 1 điểm và kém U23 Iraq 3 điểm.

U23 Malasyia (áo đen) là đội Đông Nam Á đầu tiên lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á

Để tự quyết định số phận, U23 Malaysia buộc phải thắng đối thủ lớn U23 Saudi Arabia và mong U23 Iraq thắng U23 Jordan. Và trên thực tế, kịch bản đã xảy ra đúng như vậy.

Trước đội bóng hơn toàn diện là U23 Saudi Arabia, U23 Malaysia đã chơi một trận đấu đúng với tinh thần của U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Australia. Họ chịu lép vế hoàn toàn, nhưng đã tung được đòn quyết định để hạ gục đối thủ.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Danial Amier Norhisham ở phút 28 đã giúp đội bóng này có chiến thắng 1-0 quý giá, qua đó trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á.

Một chiến thắng kỳ diệu của Malaysia

Cụ thể, U23 Malaysia có 4 điểm, xếp thứ 2 ở bảng C, kém đội đầu bảng Iraq 3 điểm sau khi đội bóng này cũng thắng nhẹ U23 Jordan 1-0.

Như vậy, sau khi U23 Thái Lan bị loại cay đắng, Đông Nam Á đã có 1 đại diện vào vòng tứ kết. Đại diện còn lại là U23 Việt Nam sẽ tự quyết định số phận của mình khi gặp U23 Syria vào 18h30 chiều mai 17-1.