Để thắng Thái Lan, ĐT Việt Nam đổi kế hoạch dự King's Cup 2019

ANTD.VN - ĐT Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, để có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển chủ nhà ở King's Cup 2019.

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1-6, sau đó 1 đến 2 ngày sẽ bay sang Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp ĐTQG nước này ở trận ra quân King's Cup 2019, vào ngày 5-6.

Tuy nhiên, theo đề nghị của HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sớm hơn, bay sang Thái Lan từ ngày 1-6.

ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho King's Cup 2019

Sở dĩ có sự thay đổi này, vì thầy Park muốn các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi và thích nghi. Do không có đường bay thẳng, nên sau khi đến Bangkok, các thành viên ĐTVN sẽ phải di chuyển bằng xe bus với quãng đường hơn 400km mới tới được Buriram, địa điểm tổ chức King's Cup 2019. Chuyến đi dự kiến sẽ tiêu tốn nhiều thể lực của Quang Hải và đồng đội.

Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách chính thức ĐT Việt Nam dự giải đấu này vào ngày 31-5, sau khi vòng 12 V-League 2019 khép lại.

Dù chỉ là 1 giải giao hữu, King's Cup 2019 vẫn được HLV Park coi trọng, vì nó là cơ hội để ông rèn quân và có cái nhìn toàn diện hơn trước vòng loại World Cup 2022. 

Về phần mình, ĐT Thái Lan coi trận gặp ĐT Việt Nam (19h45 ngày 5-6, giờ Việt Nam) là cơ hội để họ lấy lại thể diện sau hơn 1 năm sa sút của bóng đá nước này. Cách đây không lâu, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng Thái Lan có thể được coi là "cửa dưới" khi gặp Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018.