De Gea bị cư dân mạng "ném đá" tơi bời

ANTĐ - Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2016, Tây Ban Nha chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại Bảng D sau cú sốc để thua 1-2 trước Croatia. Thủ môn của M.U, David de Gea bị chỉ trích là một trong những “tội đồ” vì trận thua đáng thất vọng của nhà ĐKVĐ tại Bordeaux. 

De Gea đã trải qua một đêm đáng quên tại EURO 2016. Thủ môn 25 tuổi bị cáo buộc kém nhạy bén trong bàn thua đầu tiên của Tây Ban Nha ở trận đấu với Croatia, khi để Nikola Kalinic dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Màn trình diễn tồi tệ của De Gea dẫn đến thất bại 1-2 của Tây Ban Nha trước Croatia

Trước đó, không lâu sau bàn thắng mở tỷ số của Alvaro Morata cho Tây Ban Nha ngay từ phút thứ 7 của trận đấu, pha sút bóng chậm chạp của De Gea suýt chút nữa giúp Croatia có bàn thắng. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Ivan Rakitic lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

De Gea để Kalinic ghi bàn cận thành

Chưa hết, De Gea cũng bị giới hâm mộ kết tội vì đứng sai vị trí ở tình huống Ivan Perisic ghi bàn thắng quyết định giúp Croatia lội ngược dòng thành công giành chiến thắng 2-1. Ở pha bóng này, thủ môn của M.U không khép góc sớm để cú dứt điểm của cầu thủ bên phía Croatia đi sát cột dọc vào lưới.

De Gea bị Perisic đánh bại vào phút 87

Đó là pha bóng khá nhanh, nhưng De Gea dường như không nhận được thiện cảm từ giới hâm mộ, điều khiến cho những sai lầm nhỏ trở nên nặng nề hơn. Ngôi sao này mới chỉ được thay thế huyền thoại Iker Casillas bắt chính cho Tây Ban Nha tại EURO 2016, giải đấu mà thủ môn này khởi đầu bằng scandal sex.

Màn trình diễn nghèo nàn từ De Gea khiến Tây Ban Nha phải trả một cái giá khá đắt. Thay cho một đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba, đội quân của Vicente Del Bosque sẽ phải gặp Italia tại vòng 1/8, cuộc chạm trán tái lặp trận chung kết EURO cách đây 4 năm. Hồi đó, Tây Ban Nha hủy diệt Italia 4-0 để đăng quang chức vô địch, nhưng tình hình có thể khác trước một Azzurri chơi rất ấn tượng tại giải đấu trên đất Pháp. 

Sau trận đấu, hàng trăm người bày tỏ nỗi thất vọng trước màn trình diễn tồi tệ của De Gea, trong lúc rất nhiều CĐV khác kêu gọi ông Del Boque nên loại thủ môn của M.U khỏi đội hình.