Dấu hỏi cho chất lượng ngoại binh

ANTĐ - Nhiều đội bóng ở V-League vốn có thói quen “dựa hơi” vào ngoại binh để sinh tồn và giữ tham vọng, thế nhưng, ở mùa giải năm nay, không phải ai cũng hạnh phúc với lực lượng này.

Dấu hỏi cho chất lượng ngoại binh ảnh 1Không chỉ mình Cosmin (giữa) là ngoại binh gây thất vọng ở V-League

Trước yêu cầu cắt giảm ngoại binh mà VFF đặt ra cho các CLB tham dự V-League, HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng từng tuyên bố “Tôi nghĩ không nên hạn chế ngoại binh, VFF cần thay đổi lại điều này”. Vị HLV 42 tuổi của Đà Nẵng có cái lý của ông, bởi cho đến thời điểm này, đội bóng nào yếu về ngoại binh, coi như sẽ có tương lai mờ mịt. Ngay cả đến HAGL, cũng phải cần tới yếu tố ngoại để bổ sung cho lứa cầu thủ trẻ giàu sức sống nhưng thiếu kinh nghiệm. Chỉ có điều họ vẫn đang loay hoay tìm lối thoát khi rước về 2 cầu thủ có chất lượng còn kém hơn cả nhiều nội binh là tiền đạo Dragicevic và hậu vệ Cosmin Goia, vốn là “hàng thải” của Đà Nẵng.

Trong số 14 đội bóng ở V-League, chỉ có Bình Dương và HN T&T được xem như đã an tâm với các ngoại binh (Abass, Moses, Oseni của Bình Dương hay Gonzalo, Samson của HN T&T). Còn lại đều không tránh khỏi sự hồi hộp lo lắng mỗi khi những “ông Tây” này ra sân. Thực trạng này không khó để lý giải. Hầu hết các đội bóng trong nước đều đang gặp khó khăn về tài chính. Ít CLB kham nổi mức lương trả cho cầu thủ ngoại như trước kia và tất nhiên sẽ khó tìm được cầu thủ ưng ý. Bên cạnh đó, khâu tuyển chọn, sát hạch ngoại binh chưa thực sự kỹ càng, từ kiểm tra y tế đến việc trực tiếp thẩm định chất lượng cầu thủ đều chưa đúng quy trình và thật sự chuyên nghiệp. Điều đó dẫn tới việc nhiều ngoại binh chất lượng tồi nhưng vẫn được ký hợp đồng, đơn cử như Cosmin Goia (HAGL), Bosman Koen, Abubakar (SLNA). Trong đó, Cosmin đã trực tiếp mắc 2 sai lầm “chết người” khiến HAGL thua Than Quảng Ninh 1-2 trên sân nhà Pleiku ở vòng 6 V-League vừa qua.

Ông Nguyễn Thành Vinh (cựu HLV CLB Bóng đá Hà Nội, HP.HN, SLNA), người từng có kinh nghiệm tuyển mộ ngoại binh V-League nhận xét: “Không riêng gì HAGL hay SLNA có ngoại binh kém, mà tôi thấy các ngoại binh ở một số CLB khác trình độ cũng rất kém, nếu không muốn nói  còn thua xa trình độ cầu thủ nội. Thậm chí, nhiều ngoại binh chơi không tốt, trở thành gánh nặng và là nhược điểm của các CLB. Tôi nghĩ việc chất lượng ngoại binh trên mặt bằng chung sút kém so với các năm trước là do nhiều CLB nóng vội, thấy “mác Tây” là an toàn nên nhắm mắt ký hợp đồng chỉ sau 1-2 buổi thử việc”. Ông Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng, việc chi tiêu cầm chừng cũng khiến nhiều đội bóng không thể chiêu mộ ngoại binh có chất lượng bảo đảm. Việc hạn chế ngoại binh của VFF không ảnh hưởng nhiều đến việc các CLB có tuyển được người có chất lượng hay không. Quan trọng vẫn là cách tiếp cận và kiểm nghiệm các cầu thủ.