Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đoạt vé vòng 3 Olympic 2016

ANTĐ - Chiến thắng Thái Lan 2-0, cộng thêm kết quả có lợi từ trận Myanmar - Đài Loan (Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé vào vòng loại cuối cùng Olympic 2016.

Chiều 22-9, tuyển nữ Việt Nam (6 điểm, tạm xếp thứ 3) gặp đối thủ nhiều duyên nợ - Thái Lan (7 điểm, tạm xếp thứ 2), ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai Olympic 2016 tổ chức tại Myanmar.

Với quyết tâm buộc phải thắng để nuôi cơ hội giành tấm vé duy nhất bảng đấu đi tiếp vòng 3, thầy trò HLV Takashi chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc Thái Lan phải co về phòng ngự.

Minh Nguyệt ghi bản mở tỷ số

Phút 39, tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, Minh Nguyệt ghi bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.

Khoảng thời gian còn lại, những cô gái áo đỏ phòng ngự tốt, chống trả kiên cường các đợt tấn công dồn dập của Thái Lan và có bàn ấn định tỷ số 2-0, cũng nhờ công Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ấn định chiến thắng 2-0

Kết quả này đưa thầy trò Takashi, tạm vươn lên tạm dẫn đầu với 9 điểm. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam không có quyền tự quyết mà phải chờ đợi kết quả trận chủ nhà nữ Myanmar - Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra lúc 19h.

Sau hơn 90 phút hồi hộp, thầy trò Takashi đã được hưởng niềm hạnh phúc khi kết quả trận đấu trên diễn ra đúng như mong đợi. Chủ nhà Myanmar (không còn cơ hội đi tiếp) đã chơi một trận đấu quả cảm, thắng Đài Loan 3-1, qua đó gián tiếp giúp tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé duy nhất vòng loại thứ 2 Olympic 2016.

Ở vòng loại thứ 3 và cũng là vòng lọai cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam thi đấu với chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Australia, để tìm ra hai đội có thứ hạng cao nhất đoạt vé chính thức đến Olympic Brazil 2016.